Xu hướng phát triển dòng sách về cung hoàng đạo

Trong vài năm trở lại đây, sách chiêm tinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trong nước.

12 Cung hoàng đạo từ lâu đã không còn là khái niệm quá xa lạ với phần đông bạn trẻ, bắt kịp xu hướng muốn tìm hiểu rất nhiều sách liên quan đến chủ đề thú vị này ra đời. Tuy nhiên, trước một biển thông tin và phong cách viết không quá nổi bật, độc giả đang thực sự bối rối trong chọn lựa.

Sách hoàng đạo ra đời sớm phát triển muộn

Cung hoàng đạo được được tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại. Vòng tròn 12 cung Hoàng Đạo hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố Lửa, Nước, Khí, Đất, mỗi nhóm yếu tố gồm 3 cung đại diện cho các cung có tính cách tương đồng với nhau. Nhiều ý kiến cho rằng cung hoàng đạo là một thứ ngụy khoa học không có căn cứ nhưng bản thân nó lại được người phương Tây rất ưa chuộng sử dụng, giống với văn hóa Á Đông khi tin vào tử vi tướng số.

Chiêm tinh học là một trong những chủ đề đang thu hút được nhiều sự chú ý của giới trẻ trong thời gian gần đây. Ảnh: Astonomy

Thông tin về 12 cung hoàng đạo đã manh nha xuất từ lâu. Ban đầu chỉ là những mẩu tin tức dự báo về tương lai trong thời gian ngắn hoặc về tính cách mỗi người trong một cung sẽ thế nào, có hợp nhau hay không. Chủ yếu xuất hiện trong những tờ báo cho teen như Hoa Học Trò, Thiếu Niên Tiền Phong, Mực Tím... Khi đề tài được mở rộng, nhiều người muốn thực sự tìm hiểu hơn về cung hoàng đạo hoặc chiêm tinh, đây là giai đoạn sách về 12 chòm sao thực sự bùng nổ.

Cuốn sách đầu tiên mở màn cho phong trào này của các nhóm nghiêm cứu chiêm tinh là Mật Ngữ Mười Hai Chòm Sao do Asbook biên soạn. Nội dung xoay quanh việc tìm hiểu về tính cách và vận mệnh con người theo Chiêm tinh cũng như khái niệm về vòng tròn hoàng. Mật Ngữ 12 Chòm Sao với ý nghĩa “Giải mã ngôn ngữ bí mật 12 chòm sao” là cẩm nang tổng hợp và tóm lược các bài phân tích cơ bản về tính cách con người theo 12 cung hoàng đạo từ nhiều nguồn khác nhau dưới dạng ngắn gọn, súc tích và hài hước nhất có thể, từ đó phổ biến khái niệm về cung hoàng đạo rộng rãi hơn đến đại bộ phận giới trẻ.

Mật ngữ 12 chòm sao là bộ sách chiêm tinh đầu tiên gây được tiếng vang trên thị trường.

Ngay lập tức cuốn sách trở thành một hiện tượng và đánh giá là một trong những đầu sách bán chạy nhất trên Tiki năm 2013. Sau thành công vang dội của Mật Ngữ 12 chòm sao, đơn vị xuất bản cuốn sách tiếp tục cho ra đời cuốn Những Đường Cong Hoàng Đạo hợp tác biên soạn cùng nhóm chiêm tinh Lovedia. Đây là một trong những nhóm nghiên cứu về chiêm tinh và 12 cung hoàng đạo uy tín tại Việt Nam với nhiều thành viên có bề dày kiến thức và từng cộng tác cho chuyên mục Horoscope của các tờ báo uy tín dành cho giới trẻ. Những Đường Cong Hoàng Đạo là một tác phẩm thú vị khi nhìn nửa còn lại của thế giới thông qua những chòm sao. Hai phát súng đầu tiên của tác giả Việt khiến thị trường sách về hoàng đạo trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi một loạt những tác phẩm khác được ra đời kèm theo những cuộc vận động, giới thiệu cực kỳ chuyên nghiệp.

Mới đây, NXB Kim Đồng đã hợp tác cùng nhóm Lovedia cho ra mắt 2 bộ sách về kiến thức chiêm tinh Giải mã 12 chòm sao 365 ngày hoàng đạo. Đây cũng là 2 tác phẩm được đơn vị này nhắm tới đối tượng độc giả trẻ với hình thức thiết kế bắt mắt, nhiều màu sắc cùng cách tiếp cận các kiến thức một cách đơn giản gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian tới, NXB Kim Đồng cũng có kế hoạch hợp tác cùng nhiều nhóm nghiên cứu chiêm tinh khác để cho ra mắt thêm nhiều đầu sách về cung hoàng đạo với nội dung đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng hơn.

Nhiều nhưng loãng

Sự ra đời ồ ạt của sách về cung hoàng đạo nhanh chóng khiến thị trường bị bão hòa. Chất lượng cả các tác phẩm không có nhiều sự thay đổi. Đa phần na ná nhau, vẫn bắt đầu một con đường chung là phân tích con người, phân tích tính cách, tình yêu, tình bạn, sức khỏe trong năm đó. Một số nhà xuất bản đã nghĩ ra những chiêu trò thông minh khi chia nhỏ sách ra thành 12 tập tương ứng với 12 cung. Mỗi cuốn sách đặt theo những cái tên cực kì mĩ miều như hành trinh hoàng đạo, bí mật mật ngữ v.v. Nhưng đối tượng độc giả vân không mở rộng, quanh quẩn vẫn là người trẻ. Việc đọc không có định hướng khiến độc giả hiểm nhầm, suy nghĩ thiển cận rằng cung hoàng đạo là toàn bộ chiêm tinh học.

Quan niệm sai lầm này đã khiến độc giả bị chia tách và có những cuộc tranh cãi nảy lửa. Đề tài chiêm tinh vô cùng rộng lớn, để hiểu về vũ trụ cần mất nhiều thời gian tìm hiểu. Cung hoàng đạo là một nhánh rất nhỏ trong đề tài rộng lớn ấy. Lối viết nông, thiếu tìm hiểu, thiếu định hướng càng khiến người đọc hiểu nhầm và nghĩ xấu về chiêm tinh như một thứ nhảm nhí, đọc để giải trí.

Giải mã 12 chòm sao là bộ sách mang nhiều giá trị được biên soạn bởi những thành viên có nhiều năm nghiêm cứu chiêm tinh học của Lovedia. Ảnh: NXB Kim Đồng

Đánh giá về sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây anh Trần Việt Hà đại diện cho Lovedia - một trong những nhóm nghiêm cứu chiêm tinh đầu tiên tại Việt Nam cho biết: "Về chiêm tinh hiện tại đang chia ra rất nhiều trường phái khác nhau và để tìm hiểu và sàng lọc những xu hướng đúng đắn thì người nghiên cứu cần có một lượng tri thức nền tảng nhất định để có thể định hướng cho bản thân và những cuốn sách về chiêm tinh của mình".

Bên cạnh đó, anh cũng đánh giá những cuốn sách có mặt trên thị trường hiện tại trên thị trường vẫn chỉ mang tính tham khảo, giải trí thuần túy chứ chưa có nhiều cuốn mang giá trị cung cấp tri thức. Về tương lại và sự phát triển của dòng sách chiêm tinh phần lớn dựa vào các đơn vị xuất bản khi họ có sự định hướng theo nhu cầu độc giả hoặc xây dựng nên một dòng sách tri thức đặc biệt trên thị trường xuất bản. Trong khi đó, những người nghiên cứu cần thêm thời gian để tiếp tục thu nạp thêm kiến thức và mở rộng sang nhiều khía cạnh khác của chiêm tinh. Ngoài việc nghiện cứu, trong thời gian tới Hà và nhóm Lovedia cũng sẽ cố gắng cho ra mắt thêm những cuốn sách phổ quát hơn về kiến thức chiêm tinh tới độc giả.

Chủ đề mới cho những cây viết trẻ

Mới nổi lên trong vài năm trở lại đây, sách về cung hoàng đạo đang phát triển rất nhanh và đầy mới mẻ nhưng cũng đòi hỏi các tác giả phải đầu tư chăm chút hơn đữa nếu thực sự muốn có những tác phẩm đáng chú ý bởi yếu tố kiến thức chiếm một phần không nhỏ. Tuy nhiên, sau sự bùng nổ của một loạt đầu sách giống nhau về đề tài hoàng đạo đã phần nào khiến dòng sách này vào lối món bởi một lý do rất đơn giản: thiếu sự chọn lọc từ các đơn vị xuất bản. Nội dung không mới, nhiều và có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, tạo cho độc giả một sự nhàm chán. Bằng cách dựa vào 12 chòm sao nhiều tác giả đã viết nên nhiều câu chuyện đặc sắc, tạo ấn tượng tốt. Đây cũng là bước đệm để những cuốn sách về 12 chòm sao tìm lại sự hấp dẫn với bạn đọc và có thể cạnh tranh với những đầu sách chiêm tinh được dịch từ nước ngoài.

My Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xu-huong-phat-trien-dong-sach-ve-cung-hoang-dao-post648953.html