Xử băng bảo kê ở Bến xe Miền Đông: 5 bị cáo được trả tự do sau phiên tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định Tý “điên” và đồng phạm không phải băng nhóm xã hội đen.

Việc gọi là xã hội đen xúc phạm nghiêm trọng đối với danh dự, nhân phẩm của các bị cáo. Giữa các bị cáo chỉ có quan hệ gia đình với nhau, hỗ trợ nhau khi có thế lực khác o ép.

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với nhóm bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý “điên”, SN 1974), Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967, anh ruột Ngôn), Đinh Trọng Quý (tức Quý “thối”, SN 1990), Ngô Quang Đồng (SN 1988), Hồ Sỹ Quý (tức Quý “điên”, SN 1983) và Dương Văn Lành (SN 1981). Cuối phiên tòa ngày 17/7, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên trả tự do Ngôn, Mạnh, Trọng Quý, Đồng, Sỹ Quý vì thời gian giam giữ bằng thời gian án tuyên (từ 3-4 năm tù/bị cáo).

Cuối phiên tòa 5/6 bị cáo được trả tự do vì thời gian giam giữ bằng mức án tuyên.

Riêng bị cáo Lành phải tiếp tục thi hành án do còn “dính” một vụ án khác (5 năm tù). Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền 150 triệu đồng.
Bị hại phủ nhận… bản cung tại CQĐT!
Tại tòa, không những các bị cáo liên tục “tố” điều tra viên ép cung, mà ngay cả anh Nguyễn Hữu Bình (nhân viên Công ty xe khách Hoàng Long, tham gia với 2 tư cách bị hại và nhân chứng - PV) cũng cho rằng bản cung tại cơ quan điều tra (CQĐT) là do điều tra viên “đạo diễn”!
Theo lời khai của anh Bình không nhớ chính xác ngày tháng mình bị đánh, chỉ nhớ vào khoảng 6 giờ tối. “Bị cáo Mạnh không phải là người đánh tôi. Tôi cũng không khai nhìn thấy Tý “điên” đứng ở đuôi xe khách Hoàng Long”, anh Bình khẳng định. Khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội (bảo vệ cho các bị cáo - PV) công bố bản cung của bị hại Bình tại CQĐT có nội dung anh Bình thấy em của Tý “điên” cầm gậy đánh vào đầu. Sau đó, Mạnh và Tý “điên” đạp nhiều cái vào đầu rồi chạy khỏi hiện trường, thì anh Bình phủ nhận toàn bộ lời khai trong bản cung và khẳng định lời khai tại tòa mới đúng.
Về việc gây thương tích đối với bị hại Bình, chỉ có 2 bị cáo Lành và Quý thừa nhận là thủ phạm. Còn các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng quá trình điều tra, cơ quan chức năng không thực nghiệm hiện trường, lời khai tại tòa giữa các bị cáo, bị hại hoàn toàn “chỏi” với kết luận điều tra và cáo trạng!
Đình chỉ điều tra tội “cưỡng đoạt tài sản”
Trong vụ án này, cáo trạng từng truy tố các bị cáo can tội “cưỡng đoạt tài sản”, như: dùng thủ đoạn cho một số đối tượng đến quầy vé của Công ty vận tải hành khách An Bình và Tổ cổ phần vận tải Tấn Phát tại BX Miền Đông, dọa nạt nhân viên bán vé, đánh cán bộ điều vận của các công ty trên. Bị cáo Ngôn cùng 2 bị can khác là Nguyễn Tăng Tiến, Đàm Duy Hải gây áp lực buộc các nhà xe phải nộp tiền bảo kê dưới hình thức nhận Tiến, Hải vào “làm việc” để dẫn khách và trả lương tháng (Công ty An Bình trả cho Tiến 49 triệu đồng, Hải 24 triệu đồng).
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra, tại kết luận điều tra bổ sung vào tháng 7/2016 nhận định hành vi “bảo kê” của các bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội. Ngôn cầm đầu nhưng không trực tiếp hưởng lợi. Tiến và Hải thành khẩn khai báo, các bị hại không yêu cầu bồi thường nên CQĐT đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra đối với 3 bị can này về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Gần 50 CSCĐ và trinh sát C45 phá án
Trưa 21/3/2013, hơn 40 Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và hình sự thuộc Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an (phía Nam) bao vây khu vực Bến xe (BX) Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bắt giữ các bị can, bị cáo nêu trên, thu giữ 9 mã tấu.
Cáo trạng của Viện KSND Tối cao nhận định từ năm 2010 - 2013, tại khu vực BX Miền Đông nổi lên nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen do Ngôn cầm đầu gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe một cách trắng trợn, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là các công ty vận tải hành khách.
Chiều 23/7/2010, anh Lê Đức Lợi, tài xế taxi chở khách vào bến, chỉ cho khách đến quầy mua vé thì Ngôn đến chửi: “... để tụi tao kiếm tiền, sao lại chỉ cho họ”. Anh Lợi trả lời: “Đó là việc của tụi mày, tao chở khách thì tao chỉ cho họ”. Ngay lập tức, Ngôn và những bị cáo trong nhóm đánh anh Lợi thương tích 58,7%. Tối 23/6/2011, anh Nguyễn Hữu Bình vì can ngăn nhóm Ngôn đánh người nên bị Ngôn và đồng bọn quay sang đánh, gây thương tích 20,8%.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT còn xác định vào tối 14/7/2008, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền nên Đinh Trọng Quý đâm ông Vũ Đức Duy gây thương tích tỷ lệ 32%.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xu-bang-bao-ke-o-ben-xe-mien-dong-5-bi-cao-duoc-tra-tu-do-sau-phien-toa-293427.html