Xin gỗ không được, chém chết trạm trưởng bảo vệ rừng

- Xin cưa gỗ về làm nhà không được, một nhóm đối tượng đã vác dao rựa đâm chết trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng.

Huyện ủy huyện Kbang (Gia Lai) vừa có văn bản thông tin chính thức về vụ việc chém chết cán bộ bảo vệ rừng (Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng) tại làng Đắk Tngông, xã Sơn Lang, huyện Kbang.

Thông tin từ Huyện ủy Kbang, khoảng 19 giờ ngày 20/10, tại trạm gác cửa rừng (thuộc địa giới hành chính xã Sơn Lang), Võ Đức Huy (nhân viên bảo vệ rừng) tổ chức ăn nhậu cùng Hà Văn Hoạch, Đinh Văn Hợp và một thanh niên tên Thêm.

Trạm gác bảo vệ rừng bị đập phá

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Nam Thịnh - Trạm trưởng trạm gác cửa rừng Công ty Lâm nghiệp Hà Nừng tới trạm làm việc. Hợp cầm bia mời anh Thịnh và đặt vấn đề xin gỗ về làm nhà nhưng anh Thịnh không đồng ý nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Hợp sau đó về làng gọi thêm 7 đối tượng khác mang theo gậy gộc, dao và ném đá vào trụ sở trạm.

Nhóm đối tượng sau đó bỏ sang một quán tạp hóa đối diện trạm ngồi uống bia bàn cách “xử” anh Huy và Thịnh.

Vợ chồng quán tạp hóa nghe được thông tin nên gọi điện báo anh Thịnh biết để tránh. Lúc này, anh Thịnh và Huy đi ra đuổi nhóm Hợp về không gây ồn ào trong đêm thì bị các đối tượng lao vào đánh chém.

Anh Thịnh bị chém tử vong tại chỗ, anh Huy may mắn chạy thoát thân.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Kbang bắt giữ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/336038/xin-go-khong-duoc-chem-chet-tram-truong-bao-ve-rung.html