Xi măng Long Sơn Thanh Hóa phấn đấu giành thứ hạng cao ở mùa giải mới

Ngay sau khi mùa giải 2023 kết thúc, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã tập trung cho việc tăng cường lực lượng với những sự bổ sung đáng kể cả VĐV nội và ngoại.

Những gương mặt mới được tăng cường sẽ là yếu tố quan trọng để Xi măng Long Sơn Thanh Hóa phấn đấu giành thứ hạng cao ở mùa giải 2024.

Một mùa giải nỗ lực vượt khó

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã trải qua mùa giải 2023 đầy khó khăn và biến động về nhiều mặt. Về nhân sự, đội bóng xứ Thanh vẫn phải trông chờ vào những “gương mặt cũ” như Lê Thị Hạnh, Lê Thị Lan, Lê Thị Dung, Bùi Thị Nga... trong khi chưa có thêm gương mặt trẻ kế cận nào đáng kể để bổ sung, dần thay thế các “đàn chị” ở đội 1. Theo quy định, mỗi đội bóng tham gia giải vô địch quốc gia (VĐQG) đều bắt buộc phải cử 1 đội trẻ tham gia giải trẻ. Đây chính là sân chơi cần thiết để các đội bóng nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ và phát hiện, đào tạo các VĐV kế cận cho đội 1. Dù vậy, nhiều năm qua, đội bóng trẻ của Thanh Hóa đều xếp ở nhóm cuối do chưa được quan tâm đầu tư xứng đáng.

Một khó khăn nữa đó là, kết thúc giai đoạn 1, nhà tài trợ Hà Phú đã rút lui. Nguồn kinh phí để tìm kiếm, “mua sắm” VĐV chất lượng cả nội lẫn ngoại đều khó khăn. Việc đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa “trắng tay” sau vòng 1 Giải VĐQG 2023 là kết quả đã được dự đoán từ trước. Với quyết tâm trụ hạng, từ vòng 2 Giải VĐQG 2023, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có nhà tài trợ mới Công ty Xi măng Long Sơn. Đây được xem là bước ngoặt đối với bóng chuyền nữ xứ Thanh. Đội bóng chính thức mang tên Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và được nhận mức tài trợ 4,4 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, nhà tài trợ Xi măng Long Sơn còn tặng đội bóng xe ô tô mới để di chuyển thi đấu và những mức thưởng đột xuất khác.

Có thể thấy, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng VĐV, đặc biệt là về ngoại binh khi tăng cường Sana Anarkulova – chủ công có đẳng cấp (là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Kazakhstan) và Ayumi Nakamura – VĐV kinh nghiệm người Nhật Bản. Cùng với một số VĐV đến từ các đội bóng trong nước, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã có màn “lột xác” ấn tượng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Thành tích nói trên có sự đóng góp lớn của cá nhân Sana Anarkulova và sự nỗ lực hết mình của các VĐV.

Quyết tâm thay đổi

Mùa giải bóng chuyền VĐQG năm 2024 có nhiều thay đổi về thể thức thi đấu khi 9 đội bóng chuyền nữ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, thay vì chia bảng như những năm trước kia. Giải cũng sẽ có 2 suất xuống hạng, bởi vậy cuộc đua vô địch và trụ hạng được dự báo sẽ quyết liệt, kịch tính và khó lường. Điều này đòi hỏi các đội bóng vừa phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, vừa có sự đầu tư mạnh về lực lượng mới có cơ hội trụ hạng và giành thứ hạng cao. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa cũng không phải là ngoại lệ.

Ngay sau khi mùa giải 2023 kết thúc, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã tập trung cho việc tăng cường lực lượng với những sự bổ sung đáng kể cả VĐV nội và ngoại. Đáng chú ý, sự góp mặt của Đoàn Thị Xuân từ Than Quảng Ninh. Nữ VĐV có chiều cao 1m83 đã có kinh nghiệm nhiều năm chơi tại Giải bóng chuyền VĐQG trong màu áo các đội Ngân hàng Công Thương – Vietinbank, Than Quảng Ninh. Đoàn Thị Xuân là đối chuyền có nhiều kinh nghiệm đã khẳng định được chuyên môn của mình mà nổi bật nhất là khả năng tấn công, chắn bóng hiệu quả, luôn là trụ cột quan trọng và là chủ công xuất sắc. Nữ VĐV quê gốc Thanh Hóa này được xem là bản hợp đồng chất lượng và là sự bổ sung đáng kể, tăng cường sức mạnh cho hàng công của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trong mùa giải mới.

Một gương mặt đáng chú ý khác đó là VĐV Lê Thị Ngọc Trâm, từ VTV Bình Điền Long An. Mùa giải vừa qua, cây chuyền hai này đã được đội bóng chủ quản cho Kinh Bắc Bắc Ninh mượn. Nữ VĐV sinh năm 2002 này đã được Ban huấn luyện Xi măng Long Sơn đàm phán và ký hợp đồng thi đấu ở mùa giải mới 2024. Một VĐV khác cũng chuyển đến Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là Phạm Thị Như Quỳnh, từ Kinh Bắc Bắc Ninh. Nữ VĐV sinh năm 1998 này có chiều cao 1m75, thi đấu ở vị trí phụ công và cũng có nhiều năm “chinh chiến” ở đấu trường giải VĐQG. Mùa giải 2023, Kinh Bắc Bắc Ninh đã bị xuống hạng và Như Quỳnh đã “cập bến” Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ngoài ra, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục gia hạn hợp đồng với Trịnh Thị Huyền (từng thi đấu cho Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng), Phạm Thị Thúy (VĐV tự do). Cùng những trụ cột đã gắn bó lâu năm, các tân binh đã sớm tập trung và cùng đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới.

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa còn có nhà cầm quân mới khi đàm phán với HLV Bùi Huy Sơn, người từng có thời gian dẫn dắt đội Bộ Tư lệnh Thông tin (nay là Binh chủng thông tin – Trường Tươi Bình Phước). Điểm mạnh của HLV Bùi Huy Sơn đó là có nhiều năm kinh nghiệm ở đấu trường giải VĐQG cũng như đào tạo, huấn luyện các đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin. Sau khi hoàn tất các thủ tục với đơn vị chủ quản, HLV Bùi Huy Sơn sẽ dẫn dắt Xi măng Long Sơn Thanh Hóa từ giai đoạn 1 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2024. Sự góp mặt của vị “thuyền trưởng” dày dạn kinh nghiệm này sẽ là sự bổ sung đáng kể cho băng ghế huấn luyện của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa bên cạnh các trợ lý Đỗ Văn Niên, Vũ Phương Hoa...

Đặt ra mục tiêu cải thiện vị trí ở mùa giải mới, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa quyết “chơi lớn” khi chiêu mộ thành công Cai Xiaoqing, chủ công và cũng là tay đập “có tiếng” của Trung Quốc. Nữ VĐV này trước đó thuộc biên chế của CLB Hà Nam của Trung Quốc, là mẫu chủ công tương đối toàn diện, chơi bóng khôn khéo, có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải quốc nội và quốc tế. Cai Xiaoqing từng giành chức vô địch U19 châu Á 2016 và vô địch U20 thế giới 2017 cùng đội trẻ quốc gia. Cai Xiaoqing từng giành danh hiệu “Chủ công xuất sắc nhất” U19 châu Á năm 2016. Ngoài vị trí chủ công, ngoại binh này có thể chơi tốt ở vị trí chuyền hai mỗi khi cần thiết. Cai Xiaoqing đã hội quân cùng Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vào ngày 2/3 để chuẩn bị cho giải VĐQG.

Giai đoạn 1 của giải diễn ra từ 16 đến 23/3, thi đấu 5 vòng đầu tiên. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 9 đến 17/11, thi đấu 4 vòng còn lại và vòng chung kết, xếp hạng. Theo lịch thi đấu, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ gặp Quảng Ninh ở trận mở màn giai đoạn 1 vào ngày 17/3 tới. Sau khi hoàn thành thi đấu tại Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2024, toàn đội sẽ có đợt tập huấn ngắn ngày tại TP Hồ Chí Minh trước khi di chuyển tới Bình Phước để tham gia Giải VĐQG năm 2024. Đây cũng là mùa giải mà bóng chuyền nữ xứ Thanh còn có nhiệm vụ tăng cường công tác đào tạo trẻ cho tương lai.

Bài và ảnh: Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/xi-mang-long-son-thanh-hoa-phan-dau-gianh-thu-hang-cao-o-mua-giai-moi/208429.htm