Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Nghe theo chỉ đạo của cấp trên, bỏ qua sai phạm

Các bị cáo trong đoàn thanh tra thừa nhận biết được nhiều sai phạm tại Ngân hàng SCB. Tuy nhiên đã không kiến nghị vì nghe theo chỉ đạo của cấp trên và được nhận quà, tiền từ ngân hàng này.

Chiều 8-3, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

HĐXX thẩm vấn các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra.

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (Cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) khai đã nhận từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) số tiền 20.000 USD, 210 triệu đồng, đồng hồ, túi xách.

“Có phải nhận quà và tiền nên bị cáo đã bỏ qua những sai phạm của Ngân hàng SCB hay không?”- chủ tọa hỏi. Bị cáo Phụng khóc: “Dạ đúng”.

Bị cáo Phụng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng và bị cáo đã nộp lại toàn bộ cho cơ quan điều tra những gì đã nhận.

Bị cáo Vũ Khánh Linh (Phó trưởng Phòng Thanh tra Ngân hàng Thương mại cổ phần Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II) khai chỉ được giao tổng hợp nên không biết sai phạm của Ngân hàng SCB như thế nào (?), chỉ nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.

Ngày xét xử thứ ba

“Cấp trên giao tổng hợp thì bị cáo tổng hợp, chỉ đạo sửa thì bị cáo sửa. Bị cáo chỉ chú tâm đến công việc của mình. Bị cáo được Văn cho 2 lần số tiền 100 triệu đồng và đã nộp lại để khắc phục hậu quả”- Bị cáo Linh khai.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ I, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) khai được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo về quá trình hoạt động của Ngân hàng SCB.

“Hiện tại bị cáo đã nhìn thấy cái sai của mình. Bị cáo chỉ nghĩ là hoàn thành công việc mà trưởng đoàn thanh tra giao cho. Bị cáo được Ngân hàng SCB cho 100 triệu đồng và số tiền này đã nộp lại khắc phục hậu quả”- bị cáo Tuấn Anh trình bày.

“Nhiệm vụ của các bị cáo là thanh tra, tìm ra cái sai để khắc phục, không phải photocopy chỉ đạo sai của người khác”- chủ tọa nói.

Bị cáo Bùi Tuấn Khoa (Phó Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận đã nhận từ Ngân hàng SCB 100 triệu đồng nhưng không nhớ ai đưa cho. Bị cáo Khoa cho biết không chịu sức ép từ cấp trên và cũng không vì nhận tiền mà lơ đi sai phạm nhưng không thể lý giải vì sao mình sai (?).

Các bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 3 đợt 1 và tổ trưởng tổ 2 đợt 2), Trần Văn Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 4 đợt 1 và thành viên tổ 1 đợt 2), Lê Thanh Hà (Tổ trưởng cả 2 đợt thanh tra)… cũng khai nghe theo chỉ đạo của cấp trên mà báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Các bị cáo cũng thừa nhận đã nhận tiền, quà của Ngân hàng SCB.

“Khi có báo cáo thanh tra, các thành viên trong tổ đã họp lại và thấy rằng theo quy định thì sẽ chuyển cơ quan chức năng xem xét sai phạm. Nhưng khi báo cáo thì anh Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước) nói không đủ cơ sở. Lúc đó chúng tôi cũng không biết chuyển cơ quan chức năng là chuyển cơ quan nào. Và bây giờ bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, mong HĐXX xem xét”-bị cáo Hà trình bày.

Phạm Dũng- Minh Diễm- ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xet-xu-vu-van-thinh-phat-nghe-theo-chi-dao-cua-cap-tren-bo-qua-sai-pham-19624030816154671.htm