Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Làm rõ tài sản bị cáo Trương Mỹ Lan dùng khắc phục hậu quả

Trong ngày xét xử thứ 9 của phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, HĐXX làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản khắc phục hậu quả vụ án.

Sáng 15-3, TAND TP HCM bắt đầu ngày làm việc thứ 9 phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB).

Trong buổi làm việc này, HĐXX làm rõ một số vấn đề liên quan đến lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan về tài sản dùng khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Trong số các bất động sản sở hữu, bị cáo Lan xin được giữ, không kê biên căn biệt thự nằm tại số 112 Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM).

Theo lời bị cáo, đây là căn biệt thự do gia đình bị cáo mua với giá 700 tỉ đồng. Sau đó, gia đình bị cáo cho trùng tu, sửa chữa suốt 5 năm. Đến nay vẫn còn dang dở. Bị cáo Lan nói đây là biệt thự cổ cần được bảo tồn nên xin để cho con gái bị cáo tiếp tục thực hiện việc trùng tu.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Để khắc phục hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB trong vụ án, bị cáo Lan đề nghị bán nhiều tài sản.

Bị cáo đề nghị bán khách sạn Daewoo Hà Nội. Theo lời bị cáo, gia đình bà có 93,6% cổ phần ở khách sạn này.

Cạnh đó, bị cáo Lan nói bị cáo đã ủy quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn bán dự án Capital Place Liễu Giai (Hà Nội) với giá 1 tỉ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Lan, dự án này đang thế chấp cho 4 ngân hàng nước ngoài vay 230 triệu USD.

Đối với lời khai này, HĐXX cho biết trên thực tế, tòa nhà Capital Place Liễu Giai đang được trả giá 360 triệu USD chứ không phải 1 tỉ USD như bị cáo mong muốn.

Bị cáo Lan còn khai trước đây bị cáo từng dùng 920 tỉ đồng tiền cổ phần tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Theo bị cáo, hiện giá thị trường số cổ phần này lên tới 5.000 tỉ đồng. Bị cáo muốn bán số này để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với số cổ phần này, HĐXX xác nhận con gái bị cáo cho biết hiện số cổ phần này bán chỉ được khoảng 40 triệu USD, tương đương 920 tỉ đồng như thời điểm mua vào.

HĐXX cũng cho biết con gái bị cáo có đề nghị được bán nhà máy sản xuất vắc-xin thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Lan đồng ý.

Tập đoàn Phương Trang đề nghị gỡ phong tỏa 3 dự án

Tham dự phiên xử với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện Tập đoàn Phương Trang đề nghị HĐXX gỡ bỏ phong tỏa 3 dự án do Công ty Thành Hiếu (thuộc Tập đoàn Phương Trang) làm chủ đầu tư.

Theo đó, theo cáo trạng, do thiếu nợ bị cáo Trương Mỹ Lan 450 tỉ đồng nên Tập đoàn Phương Trang đã chuyển nhượng Công ty Thành Hiếu cho bị cáo với giá 3.450 tỉ đồng. Dù công ty này đã chuyển toàn bộ giấy tờ pháp lý, con dấu cho bị cáo nhưng bị cáo chỉ thanh toán 1.250 tỉ đồng cho Tập đoàn Phương Trang. Tập đoàn Phương Trang đề nghị sẽ trả lại số tiền 1.250 tỉ đồng từ bị cáo, bị cáo trả lại dự án cho họ.

Tuy nhiên, trả lời HĐXX về yêu cầu trên, đại diện Tập đoàn Phương Trang nêu ý kiến là đã chuyển nhượng Công ty Thành Hiếu cho 3 người khác, bà Lan chỉ là người giới thiệu 3 người này cho Tập đoàn Phương Trang. Công ty Thành Hiếu và các dự án của công ty hiện không liên quan gì tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị HĐXX gỡ phong tỏa để tiếp tục thực hiện dự án.

Ý Linh - Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xet-xu-vu-an-van-thinh-phat-lam-ro-tai-san-bi-cao-truong-my-lan-dung-khac-phuc-hau-qua-196240315112545178.htm