Xét xử nhóm côn đồ gây ra cái chết của một chiến sĩ công an

Náo loạn vì côn đồ làng

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày (29 và 30-6), tại xã Chư Rcăm (H. Krông Pa, Gia Lai), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Trần Cảnh Vinh (1995, trú thôn Cầu Đôi, xã Chư Rcăm) cùng đồng bọn gây ra cái chết của một chiến sĩ CAH Krông Pa.

Trong vụ án này có đến 24 bị cáo đều trú thôn Cầu Đôi bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử với các tội danh khác nhau, gồm: Trần Cảnh Vinh (1995), Phạm Văn Sang (1998), Đặng Văn Hải (1994) bị truy tố về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"; các bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (1997), Nguyễn Quang Linh (1999), Nguyễn Trọng Quân (1998), Vũ Đình Viên (1992), Nguyễn Duy Thắng (1992), Nguyễn Văn Phú (1991), Nguyễn Khắc Tuyến (1997), Hà Văn Thêm (1997), Uông Ngọc Huy (1996), Nguyễn Văn Khánh (1993), Đặng Văn Cường (1992), Nguyễn Duy Chiến (1990), Nguyễn Văn Đại (1986), Ngô Mạnh Cường (1991), Trần Văn Cao (1998), Nguyễn Văn Tuấn (1994), Phạm Xuân Dũng (1994), Nguyễn Văn Đức (1990), Trần Quốc Hường (1990), Trần Văn Lãm (1992), Nguyễn Hữu Luân (1991) bị truy về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, tối 21-10-2015, các bị cáo trên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu, H. Krông Pa). Vụ ẩu đả kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, gây náo loạn tại địa bàn xã Chư Rcăm nhưng sau đó các bị cáo tiếp tục tụ tập, chuẩn bị hung khí phục sẵn bên QL25 (đoạn Km95, thôn Cầu Đôi) để đánh nhau. Đến khoảng 21 giờ 55 cùng ngày, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy BKS 81S4-7787 chở anh Nay Plong (đều là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra CAH Krông Pa) đi ngang qua đoạn đường trên thì bị nhóm của Đại, Dũng, Chiến, Đức, Trường, Lãm, Phú, Cường, Hường phục 2 bên đường lao ra hành hung. Anh Trung đi xe máy vượt qua thì bị nhóm của Sang, Hường, Khánh, Tuấn, Thắng, Viên dùng dao, đá tấn công, còn Vinh dùng búa chẻ củi ném trúng vào đầu anh Plong làm vỡ mũ bảo hiểm.

Tiếp đến, nhóm của Hải, Tuân, Quân, Linh, Tuyến, Thêm, Cao, Huy dùng nhiều loại hung khí tiếp tục tấn công anh Trung và anh Plong làm anh Trung té ngã. Thấy vậy, Vinh, Sang, Hải, Quân, Khánh chạy đến, Vinh cầm rìu đánh một nhát vào đầu, Sang dùng dao chém vào đầu, Hải cầm cây gỗ tròn đánh vào lưng anh Plong khiến nạn nhân tử vong. Riêng anh Nguyễn Thành Trung bị nhóm thanh niên côn đồ này tấn công gây thương tích 11%.

Nhận tin báo, CQĐT CA tỉnh Gia Lai phối hợp với CAH Krông Pa tổ chức việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối với 20 đối tượng, chuyển tạm giữ để điều tra xử lý. Tại Cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi dùng hung khí đánh, chém làm anh Nay Plong chết, anh Nguyễn Thành Trung và anh Ksor Men bị thương. Đến ngày 30-10-2015, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng.

Bị cáo Trần Cảnh Vinh (x) cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Trả giá vì những hành vi côn đồ

Tại phiên tòa, 3 bị cáo Trần Cảnh Vinh, Phạm Văn Sang và Đặng Văn Hải đều cho rằng các nội dung trong cáo trạng không đúng sự thật vì trước đó các bị cáo bị đánh đập, ép cung; bị cáo Vinh cho rằng mình vô can...; còn bị cáo Sang thì khai trước tòa rằng: "Bị cáo sợ nặng tội nên đổ tội cho Vinh khi khai nhận là thấy Vinh dùng búa đập vào đầu bị hại anh Nay Plong".

Tuy nhiên, trước các chứng cứ và quá trình điều tra của cơ quan chức năng, đại diện VKS cho rằng các bị cáo khai rằng dùng nhục hình là không có cơ sở vì buổi làm việc đều có nhiều người tham gia chứng kiến, giám sát. Đồng thời, sau khi xem xét hồ sơ của vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã xác định tội danh và hành vi của các bị cáo như trong bản cáo trạng. Những lời phản cung của các bị cáo tại buổi xét xử thể hiện việc các đối tượng quanh co chối tội, thiếu trung thực.

Xét tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo Trần Cảnh Vinh, Phạm Văn Sang và Đặng Văn Hải mang tính chất nguy hiểm cho xã hội và tính chất côn đồ, xem thường tính mạng của người khác. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Vinh mức án chung thân, Phạm Văn Sang 18 năm tù và Đặng Văn Hải 17 năm tù; các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Bên cạnh đó, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Nay Plong gần 210 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cùng 1,5 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng cho con gái của anh Nay Plong đến khi cháu 18 tuổi.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_150907_xe-t-xu-nho-m-con-do-gay-ra-ca-i-che-t-cu-a-mo-t-c.aspx