Xếp hàng cả tiếng vẫn khó lên vãn cảnh chùa Hương Tích ngày khai hội

Du khách khắp nơi đổ về chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh ngày khai hội khiến dịch vụ thuyền qua hồ Nhà Đường hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, dịch vụ xe điện thảnh thơi hơn.

Sáng 15/2, hàng nghìn du khách thập phương đổ về chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trẩy hội, vãn cảnh chùa ngày đầu năm.

Ngay từ sáng sớm, hàng dài người dân xếp hàng chờ đến lượt lên thuyền, đi xe điện để di chuyển vào trong chùa.

Lượng khách đổ về cùng lúc quá đông khiến 8 thuyền dịch vụ qua hồ Nhà Đường "vỡ trận", không kịp phục vụ dù hoạt động hết công suất.

“Năm nay nắng ấm nên cả gia đình tôi đi sớm, mua vé thuyền nhưng chờ gần cả tiếng vẫn chưa thể di chuyển được, phải chấp nhận chờ đến lượt", ông Quyền (trú huyện Can Lộc) cho hay.

Hàng dài người xếp hàng nối đuôi chờ mua vé lên thuyền.

Rất đông du khách xuống bến Hương Tuyền để đi thuyền qua hồ Nhà Đường. Mỗi thuyền chở 20-36 người/lượt song vẫn không kịp đáp ứng. Lực lượng chức năng phải túc trực để nhắc nhở các thuyền ngồi đúng số người, mang áo phao theo quy định.

Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng địa phương đã phân các luồng chạy cho thuyền để tránh mắc cạn hoặc va vào nhau trong quá trình di chuyển.

Trong khi đó, dịch vụ xe điện cũng rất đông người xếp hàng chờ đến lượt.

Tại khu vực cáp treo dưới chân chùa Hương Tích, hàng nghìn người chen chân chờ đến lượt. Đơn vị quản lý tuyến cáp treo cho biết lượng du khách về chùa nhiều ngày rất đông song hệ thống cáp treo 1.000 m vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu.

Đơn vị quản lý tuyến cáp treo sử dụng thiết bị điện tử, quét mã QR vé của du khách. Giá vé hiện là 120.000 đồng/lượt lên, xuống hoặc 160.000 đồng/đi và về.

Nhiều gia đình bế con nhỏ vất vả chờ tới lượt đi cáp treo lên chùa.

Đơn vị quản lý khu di tích cho biết từ 10h đến 14h là thời điểm du khách đến hành hương, vãn cảnh chùa Hương Tích đông nhất.

Họ chuẩn bị lễ vật, hương vào thắp và cầu bình an đầu năm mới chật cứng các khu vực quanh chùa.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau tới vãn cảnh và thắp hương cầu bình an, tài lộc đầu năm.

Cảnh du khách xức dầu gió lên tượng hổ ở chùa Hương Tích đến nay vẫn còn. Những người làm việc này cho rằng "hổ thần" có thể chữa được bách bệnh. Sau khi khấn vái, họ tiếp tục chạm tay vào tượng hổ rồi xoa lên cơ thể để mong khỏi bệnh.

Theo sử sách, chùa Hương Tích được xây dựng vào đời Trần, là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam, được mệnh danh “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, xếp vào hàng 21 thắng cảnh nước Nam xưa kia. Đây là nơi thờ công chúa Diệu Thiên, con của vua Trang Vương nước Sở.

Chùa Hương Tích là địa chỉ thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh dịp đầu năm mới.

Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết trong những ngày đầu năm mới đã đón khoảng 23.000 lượt khách đến vãn cảnh, chiêm bái. “Đơn vị đã huy động 8 thuyền máy, 31 xe điện phục vụ du khách song có những ngày không kịp đáp ứng”, bà Hà nói. Trong ảnh, bãi đậu xe vào khu di tích ngày khai hội chật kín.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xep-hang-ca-tieng-van-kho-len-van-canh-chua-huong-tich-ngay-khai-hoi-post1612366.tpo