Xem xét trách nhiệm công an xã trong vụ trộm gà ở Cà Mau

Trước thái độ thờ ơ, vô cảm nhìn đồng đội bị côn đồ hành hung của hai vị công an xã nông thôn mới Tạ An Khương Nam, gia đình ông Hà Thái Dương và hàng chục hộ dân ở ấp Tân Thành B đã yêu cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm của hai người này.

Chiều 2-5, ông Nguyễn Chí Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, vài ngày tới, sẽ tổ chức họp dân để công bố kết quả xử lý vụ côn đồ giải cứu trộm gà ở ấp Tân Thành B (xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi).

Cũng theo ông Thuần, tuy chưa họp dân nhưng Công an huyện đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm đối tượng liên quan vụ việc nêu trên, người thấp nhất bị phạt mức năm triệu đồng, cao nhất là tám triệu đồng.

Ngoài các đối tượng trộm cắp và gây rối trật tự công cộng, ông Thuần cũng cho biết, đã giao cho Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đỗ Thanh Hài xem xét nghiêm túc trách nhiệm các cán bộ công an liên quan vụ trộm cắp.

Thông tin nhanh với Nhân Dân Điện tử, ông Đỗ Thanh Hài xác nhận thông tin trên và cho biết, ông được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách chỉ đạo xã Tạ An Khương Nam. Sau khi vụ trộm cắp gà xảy ra, ông Thuần đã làm việc với Đảng ủy xã. Phía Đảng ủy xã cũng yêu cầu Chi bộ Công an xã và những cán bộ liên quan làm báo cáo giải trình trước những bức xúc mà nhân dân và dư luận đặt ra. Ông Thuần nói rằng, trong quá trình xử lý sự vụ trộm cắp gà ở ấp Tân Thành B, có nhiều người dân không đồng thuận cách xử trí của cán bộ, lãnh đạo Công an xã Tạ An Khương Nam. Vì vậy, ngoài xử lý những đối tượng vi phạm, trong buổi họp dân tới đây, sẽ lắng nghe ý kiến từ quần chúng, nhân dân để làm cơ sở xử lý trách nhiệm của một số cán bộ Công an xã.

Mức độ sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, quan điểm của Huyện ủy và Đảng ủy xã Tạ An Khương Nam là không bao biện những việc làm sai từ cán bộ Công an xã”, ông Thuần khẳng định.

Như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, vào tối 11-4, nhân dân ấp Tân Thành B (xã Tạ An Khương Nam) bắt được hai đối tượng trộm gà của gia đình ông Hồ Văn Đức (cùng ấp). Quá trình chờ Công an xã xuống xử lý vụ việc, vài đối tượng lạ mặt xuất hiện, dùng hung khí đe dọa, giải cứu đồng bọn trộm gà. Khi chạy trốn đến ấp Tân Thành B, các đối tượng côn đồ gặp phải sự phản kháng của ông Hà Thái Dương, nhân viên Tổ Nhân dân tự quản ấp Tân Thành B. Các đối tượng công đồ đã tấn công ông Dương, sau đó dắt xe máy qua đường mòn cặp bên hông Cổng An ninh trật tự để tẩu thoát. Điều đáng nói, vào thời điểm ông Dương bị côn đồ tấn công, có sự chứng kiến của ông Nguyễn Chí Quốc – Phó trưởng Công an xã Tạ An Khương Nam và ông Trần Trung Kết, công an viên của xã. Cả hai vị công an xã nêu trên không hỗ trợ mà vô cảm đứng nhìn đồng đội bị hành hung.

Bức xúc trước thái độ dửng dưng, vô cảm nêu trên, cuối tháng tư vừa qua, gia đình ông Dương làm đơn gửi lãnh đạo Công an huyện và UBND huyện Đầm Dơi, yêu cầu xử lý trách nhiệm ông Quốc và ông Kết, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an, và để những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như ông Hà Thái Dương có thêm lòng tin để yên tâm công tác.

Cùng đứng đơn nêu trên còn có chữ ký của ông Bùi Văn Mới, công an viên phụ trách ấp Tân Thành B và 18 hộ dân cùng ấp. Trong đêm xảy ra vụ côn đồ giải cứu trộm gà, ông Mới là người đã điện thoại điều động ông Dương tăng cường xuống hiện trường để hỗ trợ vây bắt tội phạm.

Được biết, Tạ An Khương Nam là một trong hai xã đầu tiên của huyện Đầm Dơi được công nhận xã nông thôn mới.

Thư mời họp dân công bố kết quả xử lý vụ trộm nhưng bị dời ngày lại sau lễ 30-4 và 1-5.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32762802-xem-xet-trach-nhiem-cong-an-xa-trong-vu-trom-ga-o-ca-mau.html