Xem phe vé Myanmar kiếm ăn trước trận gặp Việt Nam

Cũng giống các trận đấu ở Việt Nam, các phe vé Myanmar tìm đủ chiêu trò để mua được tấm vé nhằm bán lại cho CĐV muốn vào sân

6 giờ trước trận chủ nhà Myanmar gặp Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2016, các điểm bán vé trước sân Thuwunna đông nghịt người hâm mộ chủ nhà đến săn tìm cho mình những tấm vé ưng ý. Cũng giống như Việt Nam, trước các điểm bán vé ghi nhận sự hoạt động rất nhộn nhịp của giới phe vé.

Người hâm mộ Myanmar xếp hàng rất trật tự chờ đến lượt mua vé

Các phe vé tìm mọi chiêu trò để mua được vé với giá đúng quy định là 3.000-5.000 kyat (gần 52.000-90.000 đồng) rồi bán ra chênh lệch cao hơn thêm 1.000-2.000 kyat. Do số lượng CĐV xếp hàng mua vé rất đông, các phe vé cứ mua vé xong lại lập tức quay ngược lại xếp hàng để mua thêm vé.

Do mỗi người chỉ được mua hai vé nên quy trình săn vé của giới chợ đen rất chậm. Vì vậy mà họ đi thành nhóm khoảng 5-7 người để mua được càng nhiều vé càng tốt. Tuy nhiên, những người của BTC cũng rất tinh mắt, họ liên tục từ chối khi thấy khách hàng quen mặt. Kể cả khi phe vé phản ứng cũng không thể thuyết phục được BTC bán thêm vé cho mình.

Dưới đây là chùm ảnh mua vé náo nhiệt mà NLĐO ghi nhận trước trận đấu Myanmar-Việt Nam

Ngoài bán vé, dân phe vé còn tranh thủ bán thêm quần áo, cờ phướn cổ vũ tuyển Myanmar

Thanh niên Myanmar phản ứng nhưng bị BTC phẩy tay yêu cầu rời đi để nhường lượt mua cho người tiếp theo

Những tay phe vé khác bắt đầu mang vé ra đường cái để bán cho những khách hàng đi ô tô không tiện vào xếp hàng mua vé

Anh Dũng (từ Yangon)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/xem-phe-ve-myanmar-kiem-an-truoc-tran-gap-viet-nam-20161120130910562.htm