Xem biểu diễn máy bay ở cái nôi đào tạo phi công

Biên đội bay cánh bằng M94, 03 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; trực thăng 3D… đồng loạt biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Học viện Phòng không không quân.

Máy bay mô hình biểu diễn chào mừng 50 năm ngày truyền thống của Học viện PKKQ. (Ảnh: Xuân Quý)

Khoảng 10h sáng ngày 16/7, lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Nhất do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng diễn ra tại Học viện Phòng không – Không quân.

Màn xếp chữ 50 năm ngày truyền thống của Học viện. (Ảnh: Xuân Quý)

Biểu diễn võ thuật chào mừng sự kiện. (Ảnh: Xuân Quý).

Tiếp theo, màn biểu diễn máy bay mô hình được bắt đầu. Mở màn là ba chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và biểu tượng của Học viện. Tiếp đến là biên đội máy bay cánh bằng 5 chiếc M94 có kéo khói, thể hiện ý chí và sức mạnh của Bộ đội Phòng không – Không quân trong sự nghiệp bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển, biên giới hải đảo của Tổ quốc.

Màn biểu diễn 3D trực thăng và máy bay cánh bằng được trình diễn sau cùng.

Đây là những bài bay khó, điều khiển các động tác kỹ thuật phức tạp, cao cấp phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện tại Học viện Phòng không Không quân.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các học viện Học viện PKKQ đã có màn biểu diễn võ thuật – một trong những nội dung đào tạo, huấn luyện trong nhà trường.

Cùng thời điểm này 50 năm trước, ngày 16/7/1964, Bộ Quốc phòng đã ra QĐ số 79 về việc tách Hệ cao xạ ra khỏi Trường Sỹ quan Pháo binh, thành lập Trường Sỹ quan Cao xạ trực thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân.

Ngày 23/10/1980, Trường Sỹ quan Phòng không được tách ra thành hai trường: Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Tên lửa – Rađa và Trường Sỹ quan Pháo Phòng không. Tháng 11/1987 sáp nhập trở lại thành Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Phòng không.

Cũng trong thời gian này, Bộ quốc phòng có QĐ thành lập trường Trung cao cấp Phòng không trên cơ sở của Trường Tập huấn 582; Trường Đảng và 2 Hệ đào tạo cán bộ Trung đoàn của 2 Trường Sỹ quan pháo Phòng không và Trường Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Tên lửa – Rađa.

Ngày 10/3/1993, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra QĐ thành lập Học viện Phòng không trên cơ sở Trường Trung cao cấp Phòng không và Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật Phòng không.

Hình ảnh máy bay biểu diễn tại chiếc nôi đào tạo phi công của Việt Nam:

Hình ảnh chuẩn bị bay biểu diễn.

Ảnh: Xuân Quý.

Biểu diễn võ thuật chào mừng sự kiện.

CLB mô hình hàng không được thành lập ngày 16/7/2012 nhằm tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, phục vụ trực tiếp cho việc bắt, bám sát mục tiêu của học viên các chuyên ngành Pháo Phòng không, tên lửa Phòng không, Rađa trong huấn luyện thực hành tại Học viện và tham gia các đợt diễn tập do Quân chủng tổ chức; nâng cao hiểu biết cho cán bộ, học viên về kiến thức Hàng không, Quy chế bay, quản lý vùng trời, tạo sân chơi trí tuệ có tính giải trí cao và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng ngoài Học viện khi tham gia CLB mô hình Hàng không.

Nguồn VCC: http://soha.vn/xa-hoi/xem-bieu-dien-may-bay-o-cai-noi-dao-tao-phi-cong-20140716182629081.htm