Xe ô tô gắn 'bảo bối' Bộ Công an, cơ quan báo chí giả gia tăng

Công an Hà Nội đã ra quân chấn chỉnh tình trạng xe ô tô gắn 'bảo bối' Bộ Công an, cơ quan báo chí để đối phó với cảnh sát giao thông.

Trước việc nhiều trường hợp lái xe ô tô tự ý gắn phù hiệu của các cơ quan, ban ngành như: Bộ Công an, cơ quan báo chí… như “bùa hộ mệnh” khi tham gia giao thông, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Trên khắp các đường phố Hà Nội không khó để bắt gặp những chiếc xe ô tô tư nhân gắn “bảo bối” cơ quan báo chí, Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân và nhiều cơ quan Trung ương để đối phó với cảnh sát giao thông, đặc biệt là trong trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Ghi nhận của phóng viên VOV tại chốt tuần tra, kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội cho thấy, phần lớn, xe mang phù hiệu này là giả, mượn, xin của người khác… Đơn cử, xe ô tô biển kiểm soát 30A-40687 gắn biển C của Bộ Thông tin và Truyền thông vốn là biển dùng cho xe chở đại biểu, nhưng qua xác minh, đây là xe tư nhân gửi qua đêm tại Bộ.

Anh Phạm Duy Quang, chủ xe cho biết, anh gửi xe qua đêm ở Bộ Thông tin Truyền thông, được bảo vệ phát cho để ra vào cổng chứ không làm cho Bộ Thông tin truyền thông…

Cùng với phù hiệu báo chí, xe tư nhân gắn biển Bộ Công an, Học viện An ninh cũng nhiều. Phát hiện một trường hợp đi sai làn đường, trên kính gắn biển K của Học viện An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra. Đây là phù hiệu gửi xe của một ô tô khác, được người vi phạm mượn gắn lên xe mình để lưu thông cho “tiện”.

“Biển là em tôi làm trong Học viện An ninh nên được cấp. Hôm nay em tôi về quê nên gắn lên đây. Tôi đi vội nên cũng để quên các giấy tờ liên quan…” - chủ xe nói.

Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội cho biết, dù những phù hiệu này không có tác dụng khi tham gia giao thông, nhưng các lái xe vẫn lợi dụng các biển đó để vi phạm.

“Người ta lợi dụng các biển đó để vi phạm trật tự giao thông. Ví dụ như khi đường ùn tắc thì người ta đi sai làn đường, hoặc vượt đèn đỏ. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý xe vi phạm. Xe vi phạm xử lý đúng lỗi. Xe không vi phạm Luật giao thông thì sẽ yêu cầu dỡ bỏ các phù hiệu không đúng”- Trung tá Phạm Tuấn Anh cho biết

Chỉ trong 1 giờ đã có hàng chục trường hợp bị cảnh sát giao thông yêu cầu bóc gỡ những phù hiệu không có giá trị khi tham gia giao thông. Thực tế này cho thấy, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc cấp phù hiệu đối với xe ô tô tư nhân, tránh tình trạng lợi dụng như thời gian qua./.

Huy Nam/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xe-o-to-gan-bao-boi-bo-cong-an-co-quan-bao-chi-gia-gia-tang-543271.vov