Xe khách vẫn “rùa bò”, vòng vo, thu tiền vô tội vạ

Lợi dụng dịp gần tết, nhà xe ham lợi nhồi nhét khách, chạy vòng vo, thậm chí lắp thêm ghế thu tiền quá giá. Trước tình trạng này, hôm nay (21.1), Phòng CSGT- CA TP.Hà Nội ra quân “đánh” mạnh tệ nạn này nhằm đảm bảo cho người dân có một cái tết an toàn.

Đón-trả khách trên cầu đường bộ trên cao.

Cố tình vòng vo

Chỉ trong 2 ngày (19 - 20.1), chúng tôi có dịp khảo sát tại các bến xe của Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Lương Yên..., điều dễ nhận thấy là lượng hành khách đi, về bến dù chưa hẳn đã đông, nhưng các vi phạm vẫn phổ biến. Đó là việc gần như xe nào rời bến, chỉ đi được vài trăm mét là có dấu hiệu “rùa bò”. Lái xe BKS 18N-7289, khi vi phạm đã tỏ ra khá “thành khẩn”: Tôi đã biết lỗi của mình là dừng đón - trả khách không đúng nơi quy định, thế nhưng vì xe xuất bến không có một khách nào, nên khi thấy có người đứng vẫy bên đường thì tạt vào đón..., coi như mở hàng. Có gì mong các cán bộ thông cảm, bỏ qua”.

Vừa giải thích lỗi để lái xe hiểu, trung tá Lê Văn Thành (Đội CSGT số 4) cương quyết: “Biết sai, song vẫn vi phạm thì không thể bỏ qua được”, đồng thời lập biên bản, yêu cầu lái xe ký nhận. Lái xe trên (Duy Linh) viện dẫn, dù cuối năm, nhưng lượng khách đi lại không nhiều, nên xe đỗ gần 1 tiếng trong bến vẫn không có khách. Tình trạng này không chỉ diễn ra với xe anh mà còn nhiều xe khác nữa, vậy nên rời khỏi bến là phải bắt thêm khách.

Tại khu vực trước các bến như phía Nam, Mỹ Đình... đều xảy ra tình trạng hành khách không vào bến mua vé mà đứng bên ngoài để bắt khách. Chính tình trạng này đã vô tình tiếp tay cho nhà xe vi phạm.

Chỉ trong khoảng thời gian nửa giờ đồng hồ, chúng tôi ghi nhận lực lượng CSGT đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm. Và vẫn lý do muôn thủa, các lái xe đều có muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi sai phạm của mình. Lực lượng cảnh sát có phạt lần này, lần sau họ vẫn tái phạm lỗi đó-trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội CSGT số 4 - chia sẻ.

“Đánh” mạnh xe khách vi phạm

Chen chúc lên xe khách tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Đăng Huỳnh

Nếu như ở cửa ngõ phía nam tình trạng xe bắt khách dọc đường diễn ra phổ biến, thì ở cửa ngõ phía tây, khu vực gần bến xe Mỹ Đình, tình trạng xe chạy tốc độ “rùa bò” lại diễn ra phổ biến hơn, trong đó chủ yếu là các xe đi tuyến đường ngắn như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Việt Trì, Quảng Ninh...

Trên tuyến đường Phạm Hùng, biển cấm được đặt ở cả 2 chiều, nhưng điệp khúc xe khách đi “vòng vo, từ từ” vẫn diễn ra. Ghi nhận của PV, chiếc xe khách mang BKS 19B-00015 sau khi rời khỏi bến xe Mỹ Đình đã tà tà chạy kiếm khách. Trái ngược với tâm trạng nóng ruột của hành khách, lái xe vẫn nhẩn nha điều khiển xe. Mỗi khi thấy khách đứng ở dưới lòng đường, chẳng cần biết họ có nhu cầu hay không, lái xe lại táp vào để cho phụ xe nhảy xuống lôi kéo, mời mọc.

Chỉ sau khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 6 xác định vi phạm tốc độ 23km/h, lái xe khách này mới tăng ga, đi đúng vận tốc quy định. Dù vậy, song lái xe vẫn không thể không dừng trước hiệu lệnh của lực lượng CSGT. Thậm chí như xe khách mang BKS 19N-2879, vận tốc CSGT “đo” được của chiếc xe này chỉ đạt 20km/h, thấp hơn 10km/h so với quy định. Chưa hết, ''kỷ lục'' đi chậm đến thời điểm hiện tại Đội CSGT số 6 ghi nhận được phải kể tới chiếc xe khách BKS 14M-8617 (do lái xe Triệu Quốc Khánh điều khiển) chỉ đạt vận tốc 10km/h sau khi xuất bến trên cả một quãng đường dài.

Với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông quanh khu vực các bến xe, đảm bảo cho hành khách đi lại dịp áp tết thuận tiện, an toàn, từ 21.1, Phòng CSGT Hà Nội đã ra quân kiểm tra, xử lý đối với các loại xe khách vi phạm.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT CATP - cho biết, phòng đã yêu cầu các đội ra quân kiểm tra, xử lý, “đánh” mạnh với các xe vòng vo, dừng-đỗ sai quy định, lái xe sử dụng rượu, bia, chở quá số người quy định.

Giá vé xe Hoàng Long từ Hà Nội đi các tỉnh

Lạng Sơn 190.000 đồng; Móng Cái 240.000 đồng; Tiên Yên 230.000 đồng; Bắc Ninh 150.000 đồng; Bắc Giang 150.000 đồng; Thái Nguyên 150.000 đồng; Phủ Lý 150.000 đồng; Ninh Bình 150.000 đồng; Thanh Hóa 210.000 đồng; Vinh 240.000đồng; Hà Tĩnh 280.000 đồng; Quảng Bình 300.000 đồng; Quảng Trị 360.000 đồng; Huế 400.000 đồng; Đà Nẵng 460.000 đồng; Quảng Nam 530.000 đồng; Kon Tum 730.000 đồng; Gia Lai 770.000 đồng; Đắc Lắc 830.000 đồng; Quảng Ngãi 590.000 đồng; Bình Định 690.000 đồng; Phú Yên 760.000 đồng; Nha Trang (Diên Khánh) 830.000 đồng; Ninh Thuận 900.000 đồng; Bình Thuận 950.000 đồng; Vũng Tàu 1.050.000 đồng; Bình Dương 1.050.000 đồng; Đồng Nai 1.050.000 đồng;TP. Hồ Chí Minh 1.050.000 đồng; Long An 1.100.000 đồng; Tiền Giang 1.120.000 đồng; Vĩnh Long 1.130.000 đồng; Cần Thơ 1.140.000 đồng. M.P

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/xe-khach-van-rua-bo-vong-vo-thu-tien-vo-toi-va/100072.bld