Xe khách Hoàng Long và xe tải gây tai nạn nghiêm trọng

Hai vụ tai nạn trong một ngày tại Quảng Ninh đã khiến 3 người chết, 5 người bị thương nặng.

5h30' ngày 30/7, trên đường dẫn cầu Bãi Cháy, đoạn rẽ từ cầu sang khu du lịch Bãi Cháy, xe ôtô khách BKS 16L- 8603, của Công ty Vận tải khách Hoàng Long do lái xe Trần Quang Toàn, 25 tuổi, trú tại Cẩm Phú, Cẩm Phả (Quảng Ninh) điều khiển, hướng Hạ Long - Uông Bí, đã đâm vào 5 người đang đứng chờ xe ven đường, sau đó lao qua đường hộ lan, chạy dọc theo lề đường khoảng 50m và đâm chính diện vào đường rào chắn bảo vệ cầu số 3. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm 1 người chết, 4 người bị thương nặng. Các nạn nhân của vụ tai nạn này được xác định là: Nguyễn Văn Chiến, 41 tuổi; Đào Thị Xuyến, 49 tuổi; Phạm Quang Đã, 20 tuổi, trú tại Phú Xuyên và Nguyễn Khánh Chức, 25 tuổi; Lê Thị Liên, 34 tuổi, trú tại Ba Vì (Hà Nội). Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Hạ Long, lực lượng An ninh cầu Bãi Cháy và Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ninh, đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả, đưa người bị nạn đi cấp cứu và tháo gỡ xe ra khỏi hàng rào cầu số 3. Cũng trong ngày 30/7, vào khoảng 7h, tại địa phận thôn Yên Lập Tây, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), xe ôtô tải mang BKS 14M-1683, chạy hướng Uông Bí - Hạ Long, do tránh xe ôtô 14P-0543, đã lao sang bên trái đường đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều, làm 2 người chết tại chỗ và 1 cháu bé khoảng 7 tuổi bị thương nặng. Ngay sau khi va chạm với xe 14M-1683, xe ôtô 14P-0543 đã đâm tiếp vào xe ôtô mang BKS 16A-2448 của Chi cục QLTT Hải Phòng, làm xe này bị bẹp phần đầu. Theo giấy tờ của nạn nhân tại hiện trường, 1 trong 2 người bị chết đã được xác định là Đỗ Quang Tấn,28 tuổi, trú tại Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/7/134673.cand