Xe hút rác sẽ giúp Hà Nội tiết kiệm 70 tỷ đồng mỗi năm

Trong buổi làm việc sáng 24/2 tại Bệnh viện Quân y 103 nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sắp tới sẽ đưa xe hút rác vào hoạt động để thay thế cho việc phun nước rửa đường như hiện nay. Việc này, theo ông Chung sẽ giúp tiết kiệm khoảng 70 tỷ đồng/năm.

Xe hút rác sẽ giúp TP.Hà Nội tiết kiệm 70 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Hà Nội mới

Với mong muốn tạo ra một môi trường sống chất lượng cho người dân, biến Hà Nội từng bước trở thành một thành phố đáng sống, Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều kế hoạch để hoàn thành mục tiêu này.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, ông Chung cho biết hiện TP.Hà Nội đã nhập về 50 xe hút rác mini của Đức và đã phát huy hiệu quả rõ rệt sau khi hoạt động thí điểm trên một số tuyến phố. Dự kiến, hết quý 1/2017, TP.Hà Nội sẽ nhập tổng cộng 140 xe hút rác.

Ông chung cho biết: “Mỗi xe dọn rác tự động hút được khoảng 1,5 m 3 bụi, rác/ ngày, năng suất làm việc một xe tương đương với 12 công nhân. Điều quan trọng nữa là nếu làm như vậy, mỗi năm Hà Nội không phải mất 70 tỷ đồng tưới nước, rửa đường”.

Ngoài ra, ông Chung cũng cho biết, đến nay Thành phố đã cải tạo gần xong môi trường nước của 130 hồ trong nội thành bằng chất Redoxy 3C. Đây là chất mà TP.Hà Nội đã phối hợp với các nhà khoa học của Đức nghiên cứu và được thử nghiệm từ tháng 2 - 7/2016. Theo dự kiến, đến hết quý 1/2017 sẽ tiến hành cải tạo hết các hồ ở ngoại thành.

Được biết, Redoxy 3C là sản phẩm độc quyền mà UBND TP.Hà Nội đặt hàng các nhà khoa học Đức nghiên cứu, sản xuất. Đây hoàn toàn là chất sinh học, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi thả xuống hồ nó sẽ khử được tất cả các kim loại nặng, chất hữu cơ, làm sạch nước và làm tăng lượng oxy lên gấp 5 lần. Đặc biệt, chất này không gây ảnh hưởng dến môi trường sinh sống của cá dưới hồ; không chỉ vậy, nó còn khử mùi hôi trong hồ.

Tiếp đó, ông Chung cho hay hiện Hà Nội đã lắp đặt 12 trạm quan trắc theo dõi chất lượng không khí tại nhiều điểm nút giao thông có mật độ giao thông lớn. Dự kiến năm 2017, Hà Nội sẽ lắp đặt 100 trạm quan trắc khác.

Ngoài ra, để giúp không khí trong lành, cải thiện mỹ quan đô thị, hiện TP.Hà Nội cũng đã trồng được khoảng 230.000 trong kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2016 - 2021.

Và với các biện pháp đồng bộ trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng môi trường Thành phố sẽ dần được cải thiện về mặt không khí.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xe-hut-rac-se-giup-ha-noi-tiet-kiem-70-ty-dong-moi-nam-d54897.html