Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy khiến hàng chục hành khách hoảng loạn

Do địa điểm chiếc xe khách bốc cháy nằm xa trung tâm, nên khi lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng điều xe chữa cháy đến thì chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi, cháy trơ khung.

Chiếc xe bị ngọn lửa thiêu rụi trên đèo Phú Sơn. Ảnh: Thanh niên

Được biết, chiếc xe khách giường nằm gặp nạn trên là loại 45 chỗ ngồi BKS 49B – 007.26 của nhà xe Tuấn Anh (TP.Đà Lạt) chạy tuyến Đà Lạt – Gia Lai do tài xế Nguyễn Ngọc Linh điều khiển. Vào khoảng 9h sáng 21/2, khi xe đang đổ đèo Phú Sơn (H.Lâm Hà, T.Lâm Đồng) trên QL27 thì bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khi đổ đèo thì xe bị chết máy nên tài xế đã cho xe tấp vào lề kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa bước xuống thì tài xế và phụ xe phát hiện có lửa bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng lấy bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời yêu cầu tất cả hành khách trên xe (15 người) di chuyển nhanh xuống nơi an toàn.

Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, cộng thêm việc hiện trường lại ở cách xa trung tâm nên khi lực lượng PCCC đến nơi thì chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi, cháy trơ khung. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xe-giuong-nam-bat-ngo-boc-chay-khien-hang-chuc-hanh-khach-hoang-loan-d54722.html