Xe đưa đón công nhân thời điểm chống dịch Covid – 19: nơi tăng chuyến, nơi dừng xe

Theo Chỉ thị 16 /CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, việc tổ chức xe đưa đón công nhân là trường hợp đặc biệt, vẫn được triển khai, tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trên địa bàn tỉnh, hiện có một số công ty, doanh nghiệp thực hiện việc đưa đón công nhân bằng xe ô tô. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện đặc thù, các công ty, doanh nghiệp đã xây dựng và triển khai phương án đưa đón công nhân bằng xe ô tô vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Từ khi đi vào sản xuất, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã tổ chức xe đưa đón cán bộ, công nhân đi làm. Chi nhánh bố trí 4 xe đưa đón cán bộ, công nhân, gồm 2 xe 47 chỗ ngồi, 1 xe 29 chỗ ngồi, 1 xe 16 chỗ ngồi, theo lộ trình đưa đón cố định: Sân vận động Cam Đường - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Cây xăng Hải Yến - Tỉnh lộ 156 qua thị trấn Bát Xát - Chi nhánh Mỏ tuyển đồng và ngược lại, tần suất 3 chuyến/ngày trùng với 3 ca sản xuất, với tổng số 383 cán bộ, công nhân (người lao động). Tuy nhiên, từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, Chi nhánh đã thông báo đến toàn thể người lao động về việc tạm dừng sử dụng xe đưa đón người lao động. Ông Đinh Tiến, Giám đốc Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền cho biết: Việc tạm dừng sử dụng xe đưa đón người lao động là rất cần thiết, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp chung tay cùng với Chính phủ, cộng đồng phòng, chống dịch Covid- 19. Theo hợp đồng lao động và Luật Lao động, thì doanh nghiệp không nhất thiết phải bố trí phương tiện đưa đón người lao động. Tuy nhiên, những năm qua, doanh nghiệp vẫn bố trí xe đưa đón người lao động trên cơ sở đóng góp với mức phí từ 100.000 - 200.000 đồng/người/tháng, để đảm bảo mọi người đi làm đúng thời gian quy định, góp phần tăng năng suất lao động.

Xe ô tô đưa đón công nhân tuyến Cam Đường – Tằng Loỏng.

Việc tạm dừng sử dụng xe đưa đón người lao động là giải pháp tình thế để phòng, chống dịch Covid - 19, nên doanh nghiệp mong muốn người lao động chia sẻ và khắc phục khó khăn trong quá trình đi lại, bởi cung đường đi làm khá xa, từ 20 đến 30 km, nhất là những người làm ca 3. Trước mắt, cán bộ, công nhân, người lao động tạm thời sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm trong khoảng thời gian trên, trong quá trình sử dụng phương tiện tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông. “Hết thời gian cách ly xã hội và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền sẽ tiếp tục tổ chức xe đưa đón người lao động”, ông Đinh Tiến khẳng định.

Cũng như Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, nhiều năm qua, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã sử dụng xe đưa đón hơn 200 người lao động theo 3 ca làm việc. Trước khi dịch Covid - 19 xảy ra, Chi nhánh tổ chức 3 xe đưa đón công nhân theo tuyến cố định thành phố Lào Cai – thị trấn Tằng Loỏng (Bảo Thắng) và ngược lại. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid - 19 xảy ra, đặc biệt khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, Chi nhánh đã bố trí thêm 1 xe ô tô đưa đón công nhân để tăng chuyến, đồng thời giảm lượng người ngồi trên xe, đảm bảo khoảng cách an toàn, mỗi hàng ghế 1 người, người ngồi dưới cách người ngồi trên 2 hàng ghế. Trước khi công nhân lên xe ô tô, Chi nhánh đều tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước khử khuẩn, sát trùng. Cùng với đó, Chi nhánh vận động công nhân sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm, qua đó giảm bớt lượng người đi xe giao ca.

Xe ô tô đưa đón công nhân tuyến Cam Đường – Tằng Loỏng được tăng cường.

Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh sử dụng xe ô tô đưa đón công nhân đi làm. Trước khi xảy ra dịch Covid - 19, công ty duy trì 11 xe ô tô đưa đón 386 công nhân với 6 tuyến cố định: Khai trường 10 – Ga 3 – Khai trường 15 A; Cam Đường – Làng Hang – Mỏ Cóc; Cam Đường – Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng; Cam Đường – Chi nhánh Phân bón Hóa chất (NPK); Cam Đường – Bắc Nhạc Sơn – Khai trường 22; Cam Đường – Đường sắt Tằng Loỏng. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chủ động giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid – 19, Tổng Giám đốc Công ty đã có Chỉ thị số 29/CT – TGĐ ngày 1/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, cùng với sắp xếp, bố trí lao động nghỉ hợp lý, Công ty cũng điều chỉnh việc sử dụng xe ô tô đưa đón công nhân. Trước mắt, Công ty tạm dừng sử dụng xe ô tô đưa đón công nhân các tuyến: Khai trường 10 – Ga 3 – Khai trường 15 A; Cam Đường – Làng Hang – Mỏ Cóc (trước đây công nhân đi xe giao ca trên tuyến này thì nay tự túc phương tiện đi làm) để tăng cường xe ô tô đưa đón công nhân hai tuyến xa trung tâm: Cam Đường – Tằng Loỏng, Cam Đường – Bắc Nhạc Sơn (mỗi xe chỉ được chở bằng hoặc dưới 20 người). Như vậy, số lượng xe ô tô đã được tăng cường cho hai tuyến xa trung tâm, tuyến Cam Đường – Tằng Loỏng từ 2 chuyến/ca đã tăng lên 6 chuyến/ca; tuyến Cam Đường – Bắc Nhạc Sơn từ 1 xe/ca tăng lên 4 xe/ca. Cùng với đó, Công ty cũng động viên người lao động tăng cường sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm, nhưng tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông. Anh N.V.C, công nhân Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng cho biết: Trước đây, tôi thường xuyên đi xe ô tô đưa đón công nhân để đến nơi làm việc. Từ khi có dịch Covid – 19, cũng như sự động viên của lãnh đạo đơn vị, tôi đã chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân. Dù đi từ nhà đến nơi làm việc gần 30 km, đường bụi, nhưng tôi cảm thấy vui, vì đã góp phần chung tay phòng, chống dịch.

Mỗi doanh nghiệp có cách làm khác nhau, nơi tăng chuyến để giãn khoảng cách người ngồi trên mỗi xe, nơi dừng xe, tất cả thực hiện mục tiêu mà cả đất nước đang hướng tới: chiến thắng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid – 19.

Thanh Nam

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/xe-dua-don-cong-nhan-thoi-diem-chong-dich-covid-19-noi-tang-chuyen-noi-dung-xe-z5n20200403171000535.htm