Xe container được đi trên cao tốc TP.HCM– Long Thành– Dầu Giây

(HQ Online)- Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ ngày 29-8 xe tải trên 10 tấn, container 20 feet và 40 feet sẽ được đi vào đường cao tốc TP.HCM Long Thành – Dầu Giây, thay vì chỉ có xe 10 tấn trở xuống như hiện nay.

Đường cao tốc TPHCM - Long thành - Dầu Giây. Ảnh internet.

Hiện nay, đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã đưa vào khai thác tạm 20 km đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 Quận 9 TP.HCM đến nút giao Quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai. Sau gần 7 tháng đưa vào khai thác đoạn tuyến đã phục vụ cho hơn 2,6 triệu lượt phương tiện lưu thông.

Đoạn còn lại dài hơn 30 km đang được thi công theo kế hoạch lẽ ra hoàn thành vào cuối năm nay, tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng và đấu thầu lại một gói thầu nên VEC cho biết phải đến cuối năm 2015 mới hoàn thành.

Theo VEC, ngày 29-8 tới đây tại nút giao đường cao tốc và Vành đai 2 (Quận 9 TP.HCM) hai nhánh đường dẫn mới sẽ thông xe, đồng thời đóng 2 nhánh cũ. Vì vậy, lộ trình của ô tô khi vào cao tốc cũng thay đổi so với trước đây. Theo tính toán của đơn vị khai thác, xe đi theo lộ trình mới sẽ rút ngắn được khoảng 2 km so với lộ trình trước đây.

Bên cạnh đó, đoạn đường từ TP.HCM đi Vũng Tàu hiện nay dài khoảng 120 km thời gian lưu thông mất hơn 2,5 giờ. Khi thông xe đoạn tuyến cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 95 km với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 1 giờ 20 phút do rút ngắn được quãng đường và chất lượng lưu thông được đảm bảo không ùn tắc.

Từ TP.HCM đi ngã ba Dầu Giây hiện nay dài khoảng 70 km thời gian lưu thông mất 2,5 giờ và thường xuyên ùn tắc. Nay sẽ rút ngắn so với với tuyến đường hiện hữu 20 km và thời gian rút xuống còn khoảng 1 giờ 20 phút.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tu-29-8-xe-container-duoc-luu-thong-tren-cao-toc-tp-hcm-long-thanh-dau-giay.aspx