Xây thế trận lòng dân nơi biên cương

Những năm qua, BĐBP Hà Giang đã triển khai linh hoạt các hình thức, biện pháp công tác vận động quần chúng, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác dân vận thông qua những việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Niềm tin với người lính biên phòng

Trong chuyến công tác tại Đồn Biên phòng Thàng Tín, BĐBP Hà Giang, chúng tôi đã theo chân cán bộ vận động quần chúng của đơn vị đến thăm người dân thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì. Đón chúng tôi tại nhà, ông Thèn Sào Chấn hồ hởi giới thiệu về khu tăng gia sản xuất của gia đình mình. Ông kể: Trước đây, nhà tôi nghèo lắm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả nhà chỉ trông cậy vào hai vụ ngô. Được các chú ở đồn Biên phòng tư vấn, giúp đỡ cách chuyển đổi vườn tạp thành vườn trồng rau, gia đình đã san ủi, đổ thêm đất trồng để tăng gia sản xuất. Nhờ vậy, hiện nay, ngoài việc có rau ăn hàng ngày, chúng tôi đã mở rộng diện tích trồng để có rau xanh mang ra chợ bán. Gia đình đã có thêm thu nhập, kinh tế được cải thiện đáng kể.

Không chỉ hỗ trợ, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, những năm qua, Đồn Biên phòng Thàng Tín còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trung tá Nguyễn Khắc Thuần, Chính trị viên đồn chia sẻ: Đơn vị quản lý, bảo vệ hơn 20km đường biên, 3 xã biên giới là Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, với dân số là dân tộc Nùng chiếm tới 60%. Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, nạn tảo hôn, bài trừ mê tín dị đoan, không nghe theo kẻ xấu kích động, lôi kéo. Từ đó, bà con đã nhận thức và tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia cùng với BĐBP xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

Khi đoàn công tác đến Đồn Biên phòng Xín Cái, chúng tôi tìm hiểu và được biết, gia đình anh Ly Mí Pó, thôn Ma Xí B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn cũng là một trong những hộ tiêu biểu được BĐBP giúp chuyển đổi diện tích vườn tạp thành khu vườn tăng gia sản xuất. Anh chia sẻ: Diện tích đất trước đây của gia đình tôi trồng cỏ voi không mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cán bộ Biên phòng, chúng tôi đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng mận tam hoa. Cây trồng phù hợp với thời tiết, chất đất, nên phát triển tốt. Hiện, tôi đang trồng xen canh thêm rau màu với cây mận tam hoa, theo phương pháp lấy ngắn nuôi dài. Từ lúc này, cây mận và rau màu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín tham gia cùng người dân cải tạo khu đất hoang thành vườn trồng cây, rau có giá trị kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Ma Lé Ly Mí Ná cho biết: "Hiện, nhiều mảnh đất, đồi bỏ hoang của các hộ trên địa bàn xã đã được cải tạo trở thành nơi trồng những loại cây, rau phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Sau một thời gian, nhiều gia đình có được việc làm ổn định, thu nhập khá trên chính mảnh vườn, đồi của gia đình mình. Có được hiệu quả này là nhờ một phần công sức của cán bộ Biên phòng. Các anh đã tận tình hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ nhân lực để cải tạo đất vườn, đồi hoang trở thành những khu vườn, khu đồi trồng cây, trồng rau mang lại hiệu quả kinh tế. Bà con chúng tôi biết ơn các anh Biên phòng rất nhiều”.

“Bám dân, bám bản”, giữ bình yên biên giới

Được trực tiếp tham gia một buổi tuyên truyền vận động bà con của Đồn Biên phòng Xín Cái, chúng tôi mới thấu hiểu được những việc làm hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã và đang thực hiện tại các thôn, bản xa xôi trên biên giới. Trung úy Chẻo Tôn Chiêu, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, hôm nay, các anh mở chuyên đề nói chuyện về tác hại của ma túy cho bà con. Để lôi kéo sự chú ý của người dân, đội đã sử dụng loa kéo, lựa chọn nhiều câu chuyện có ý nghĩa, phát bài hát tiếng Mông trên loa để thu hút người dân đến nghe.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đồng, Chính trị viên đơn vị chia sẻ: "Hằng tuần, hằng tháng, cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với chính quyền địa phương đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động về tác hại của ma túy đối với gia đình và toàn xã hội. Với số ít gia đình có người nghiện, chúng tôi cử cán bộ phối hợp với trạm y tế xã đề nghị cho uống Methadone để cai nghiện theo phác đồ điều trị của cơ quan chuyên môn... Đồng thời, kết hợp lồng ghép tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam... Nhờ vậy, nhiều năm nay, tình trạng vi phạm pháp luật tại địa bàn đã giảm đáng kể. Điều dễ nhận thấy nhất là nạn trộm cắp tài sản và nghiện ma túy trên địa bàn giảm rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ trộm cắp nào".

Chúng tôi theo chân cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ xuống bản Cò Súng, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc khi mặt trời bắt đầu lặn xuống núi. Hôm nay, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người và phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tại buổi tuyên truyền, anh Giàng Mí Sùng chia sẻ: “Được bộ đội đến tận bản tuyên truyền, chúng tôi đã nâng cao nhận thức về pháp luật. Cán bộ Biên phòng cũng đã phân tích cho tôi biết việc trốn sang biên giới là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm”.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ: “Thời gian qua, trên địa bàn, một số người dân thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm pháp luật, các loại tội phạm lợi dụng địa hình địa bàn để thực hiện nhiều hành vi vi phạm xảy ra khá nhiều. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tích cực xuống tận thôn, bản tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới; phát hiện và tích cực tố giác những hành vi vi phạm pháp luật với lực lượng chức năng”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang đã củng cố được niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từ đó, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoàng Vân (Báo Biên Phòng)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-the-tran-long-dan-noi-bien-cuong/201571.htm