Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và 65 năm thành lập Bộ.

Với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng tầm vị thế quốc gia", sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch... lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ lý do tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024.

"Dù với tên gọi nào, Bộ Khoa học và công nghệ luôn được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cao nhất cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định và triển khai các chính sách phát triển khoa học kỹ thuật và hiện nay là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo," Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã dẫn nội dung hiến pháp năm 2013: "Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước."

Theo Bộ trưởng, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 11 năm qua, dịp này đã trở thành ngày hội của lực lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Nhiều Bộ, ngành, địa phương chọn Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam để vinh danh, trao các giải thưởng cho các nhà khoa học, các cán bộ quản lý khoa học và đông đảo người dân yêu khoa học, nghiên cứu. Nhiều viện, trường, doanh nghiệp tổ chức triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến của sinh viên, học sinh, người lao động; mở cửa các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu cho học sinh, sinh viên và người dân tham quan, tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Nhiều phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phong trào nâng cao năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp được tổ chức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

"Các hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam trong 10 năm qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo," đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

Có thể thấy, trong dòng chảy 65 năm, các thành tựu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã để lại những dấu ấn lịch sử trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được khẳng định trong các Văn kiện Đại hội của Đảng như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI ; Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Văn kiện Đại hội XII, XIII… khẳng định “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”; “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là 1 trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững."

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi tham quan các gian hàng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi tham quan các gian hàng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Với vai trò là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó, động viên đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ kiên trì theo đuổi niềm đam mê khoa học và khát vọng phát triển, vượt lên mọi khó khăn, thách thức để tạo ra nhiều thành quả khoa học công nghệ thiết thực, mang lại lợi ích cho đất nước, người dân và xã hội, đóng góp cho kho tàng tri thức của nhân loại.

Tại sự kiện còn có triển lãm với 2 phần thông tin chặng đường 65 năm và các sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu. Trong đó, phần nội dung ghi lại những thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm 3 chương giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong 65 năm. Những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của ngành khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Khu vực trưng bày các kết quả nghiên cứu, sản phẩm của các lĩnh vực quốc phòng, ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, y tế, khoa học xã hội và nhân văn... thu hút hàng trăm lượt người tham quan./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-ky-niem-65-nam-thanh-lap-post948459.vnp