Xảy ra sự cố đáng tiếc trong đêm chung kết HH Siêu quốc gia

Trong đêm trung kết của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 đã xảy ra một tình huống bất ngờ và hài hước khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) là cuộc thi sắc đẹp được cả 2 chuyên trang là Global Beauties và Missosology xếp vào nhóm những cuộc thi danh giá, uy tín, truyền thông tốt và chất lượng hàng đầu thế giới cùng với Hoa hậu Thế Giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International), theo tin tức trên báo Lao động.

Được biết, Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 quy tụ 69 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Lần đầu tiên cuộc thi được đồng tổ chức ở 2 quốc gia là Ba Lan và Slovakia. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 2/12 (giờ địa phương, tức 2h sáng 3/12 giờ Việt Nam) tại thành phố Krynica-Zdrój, Ba Lan.

Các phần thi trong đêm chung kết đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ sự cố hài hước ở màn công bố kết quả top 10. Khi đến vị trí thứ 9, hai MC đọc to tên Ba Lan, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, người đẹp Paraguay lại tự tin bước lên trước, báo Zing.news đưa tin.

Người đẹp Ba Lan được gọi tên lọt top 10. Ảnh cắt từ clip

MC nam nhấn mạnh lại 2 lần chữ "Ba Lan", cô gái này vẫn đứng tạo dáng trên sân khấu. Người dẫn chương trình buộc phải mời người đẹp Ba Lan bước lên.

Không hiểu vì lý do gì, người đẹp Paraguay lại tự tin bước lên trước. Ảnh cắt ra từ clip

Sau đó, hai MC tiến ra chính giữa sân khấu, xin lỗi khán giả vì sự cố nhầm lẫn đáng tiếc. Với vẻ mặt khá căng thẳng, nữ MC nói đây là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế và không phải thí sinh nào cũng biết tiếng Anh. Trong khi đó, MC nam vẫn giữ gương mặt tươi cười khi cho rằng có lẽ các thí sinh đều bị căng thẳng.

5 người đẹp giành vương niệm tại cuộc thi. Ảnh: Missosology

Kết quả chung cuộc, người đẹp Ấn Độ - Srinidhi Ramesh Shetty đã xuất sắc giành được ngôi vị cao quý nhất. Vị trí Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các người đẹp đến từ Venezuela, Suriname, Sri Lanka và Hungary. Các giải phụ khác được trao trên sân khấu gồm: "Thí sinh có vóc dáng đẹp nhất" - Vlada Gritsenko đến từ Nga, "Trang phục dạ hội đẹp nhất" - Sinziana Sirghi của Romania, "Top Model" thuộc về Argentina, "Hoa hậu Ảnh" được trao cho thí sinh Suriname, theo báo Kinh tế & Đô thị.

Đại diện Việt Nam tuy chỉ dừng chân ở Top 25 nhưng Khả trang đã giành được giải thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Zing, Người lao động, Kinh tế & đô thị)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xay-ra-su-co-dang-tiec-trong-dem-chung-ket-hh-sieu-quoc-gia-d86744.html