Xây dựng nghị quyết hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện nay, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết theo quy định. Trao đổi về vấn đề này, ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết:

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo, đặc biệt là những điểm trọng tâm của chính sách như: Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ… Cụ thể, dự thảo đề xuất sẽ hỗ trợ tăng thêm 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ tăng thêm 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ tăng thêm 10% đối với các đối tượng khác. Về phương thức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ đóng số tiền thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH; tổ chức dịch vụ thu BHXH tại các điểm thu; nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công ngành BHXH hoặc các ứng dụng không dùng tiền mặt khác. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ để gửi cơ quan Tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHXH. Chính sách sẽ hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của từng đối tượng từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến ngày 31-12-2025.

- Xin ông cho biết dự kiến kinh phí mà ngân sách tỉnh sẽ chi cho chính sách hỗ trợ này nếu được HĐND tỉnh thông qua?

- Theo dự thảo, tổng số tiền hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2024 - 2025 là hơn 40 tỷ đồng, trong đó số tiền hỗ trợ của ngân sách tỉnh theo nghị quyết này hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2024, dự kiến có 22.150 người tham gia BHXH tự nguyện, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 19,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí của ngân sách tỉnh theo nghị quyết là 9,55 tỷ đồng. Năm 2025, dự kiến có 24.050 người tham gia BHXH tự nguyện, tổng kinh phí hỗ trợ là 20,94 tỷ đồng, trong đó kinh phí của ngân sách tỉnh theo nghị quyết là 10,47 tỷ đồng.

Nhân viên một tổ chức dịch vụ thu tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân ở TP. Nha Trang.

- Nếu được thông qua, chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu hướng đến BHXH toàn dân, thưa ông?

- Năm 2023, toàn tỉnh có 200.038 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ khoảng 35,58% lực lượng lao động trong độ tuổi (lực lượng lao động trong độ tuổi là 562.278 người), trong đó có 182.900 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm tỷ lệ 32,53% lực lượng lao động trong độ tuổi và 17.138 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm tỷ lệ 3,05%.

Hiện nay, mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện còn thấp. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng đối với người lao động thuộc hộ nghèo, 25% mức đóng đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, 10% mức đóng đối với người lao động thuộc đối tượng khác, tính trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 27-1-2021 của Chính phủ. Cụ thể, mức hỗ trợ đối với lao động thuộc hộ nghèo là 99.000 đồng/tháng, lao động thuộc hộ cận nghèo 82.500 đồng/tháng và 33.000 đồng/người/tháng đối với người lao động thuộc đối tượng khác. Trong khi đó, đa số người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đều tập trung ở khu vực nông thôn, lao động làm nghề tự do ở khu vực thành thị, việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp. Vì vậy, mức hỗ trợ như hiện nay chưa thật sự thu hút đông đảo người lao động tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí sau độ tuổi nghỉ hưu.

Nếu nghị quyết được thông qua sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện, từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới người dân. Chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao đến năm 2025, trên 45% lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH.

- Xin cảm ơn ông!

MAI HOÀNG (Thực hiện)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/xay-dung-nghi-quyet-ho-tro-muc-dong-cho-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-1752884/