Xây dựng môi trường văn hóa Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Võ Thành Huy vừa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Cục Du lịch quốc gia Việt Nam về thực trạng, giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né được thành lập theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/12/2018. Khu du lịch quốc gia Mũi Né được định hướng phát triển theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch chi tiết cụm du lịch Phan Thiết - Mũi Né; quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận; quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch phân khu của khu vực Phú Hài, Mũi Né, Hòa Thắng - Hòa Phú…

Khu du lịch quốc gia Mũi Né sở hữu 16 tài nguyên văn hóa vật thể, trong đó có 3 di tích, danh thắng quốc gia (mộ Nguyễn Thông, di tích tháp Pô Sah Inư, Bàu Trắng); 4 di tích danh thắng cấp tỉnh (Suối Tiên, di tích lịch sử - văn hóa đình làng Khánh Thiện, di tích lịch sử - văn hóa vạn Thạch Long, Đồi cát bay Mũi Né); 9 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo chưa được xếp hạng di tích (vạn Phú Bình, chùa Bửu Sơn, chùa Tứ Bang, chùa Khánh An, chùa Hải Quang, vạn Bình An, chùa Linh Lang, chùa Giác Hải, đình làng Thiện Khánh). Ngoài 7 tài nguyên văn hóa vật thể đã được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh, địa phương đã đưa thêm 7 tài nguyên văn hóa phi vật thể đưa vào phục vụ du lịch trong Khu du lịch quốc gia Mũi Né là: Lễ hội Ka-tê tại tháp Pô Sah Inư; Lễ Tế xuân, Tế thu ở các đình làng; Lễ Cầu ngư ở các lăng, vạn; chèo Bả trạo ở các lăng, vạn; Lễ Phật đản, Vu lan ở các chùa. Hiện quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã hoàn chỉnh, đang lấy ý kiến góp ý từ các bộ, ngành để tỉnh thông qua trình Thủ tướng phê duyệt…

Đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đã nêu việc đề xuất đưa Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa vào Khu du lịch quốc gia với 5 nhóm cơ bản; đề xuất phân cấp quản lý trong việc thành lập Ban quản lý Khu du lịch quốc gia; thực trạng và giải pháp xây dựng môi trường văn hóa hiện nay ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đề nghị ngành du lịch Bình Thuận góp ý thêm về Bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong Khu du lịch quốc gia để trình cấp thẩm quyền ban hành trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam còn được hướng dẫn tham quan và khảo sát thực tế tại Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Ban quản lý Khu du lịch Bàu Trắng; tham quan và trải nghiệm một số dịch vụ du lịch đang hoạt động phục vụ du lịch ở thắng cảnh Bàu Trắng, thưởng thức đặc sản, ẩm thực tại Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/xay-dung-moi-truong-van-hoa-khu-du-lich-quoc-gia-mui-ne-113776.html