Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng DQTV, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai và phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với tỉnh chỉ đạo các địa phương tuyển chọn, phát triển lực lượng dân quân theo quy định của Luật DQTV. Đồng thời, bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể; ưu tiên tuyển chọn đoàn viên thanh niên, nhất là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi DQTV. Hiện nay, 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã có trung đội dân quân thường trực và 1 trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS huyện Sông Mã huấn luyện cấp cứu người bị thương do thiên tai

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các đơn vị đặc biệt chú trọng, giúp các chiến sĩ DQTV có lập trường tư tưởng vững vàng trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong năm, tổ chức được 3 lớp tập huấn bồi dưỡng cho trên 100 cán bộ DQTV tại các xã, phường, thị trấn. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV được quan tâm, các đơn vị tích cực phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực trong các phong trào, hoạt động của địa phương, của cơ quan, đơn vị, để giới thiệu cho cấp ủy. Năm 2021, đã có 200 chiến sĩ DQTV được kết nạp Đảng, hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV chiếm khoảng 20%.

Công tác tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại các cơ quan, đơn vị và lực lượng dân quân cơ động tại các xã, phường, thị trấn theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả”. Trong các đợt huấn luyện hàng năm, đội ngũ cán bộ và chiến sĩ DQTV được tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tình hình quốc phòng, an ninh của tỉnh; nghiên cứu, làm chủ được trang bị, vũ khí... Trong năm qua, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, 100% các đơn vị dân quân, trên 70% đơn vị tự vệ hoàn thành công tác huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang bị. Tỷ lệ xếp loại giỏi trong công tác huấn luyện DQTV đạt trên 70%, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 90%...

Chiến sĩ Sồng A Mang, Trung đội dân quân cơ động bản Đin Chí, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, chia sẻ: Hàng năm, khi nhận nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tôi luôn cố gắng tiếp thu những kiến thức mới trong các huấn luyện chiến thuật bảo vệ đường biên, cột mốc của địa phương. Ngoài ra, cán bộ chỉ huy cũng yêu cầu các chiến sĩ trong Trung đội tăng cường rèn luyện thể lực, đáp ứng tốt các yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn trong thời điểm xảy ra thiên tai. Qua các đợt huấn luyện hàng năm, chúng tôi nâng cao ý thức hơn trong nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn xã.

Cùng với đó, các cơ sở DQTV thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác, phối hợp với các lực lượng khác trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ bão trên địa bàn. Trong năm qua, lực lượng dân quân tham gia cùng với các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh thực hiện trên 300 cuộc tuần tra biên giới; nhiều lượt chiến sĩ dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến biên giới. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-10 năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân các địa phương đã tham gia trên 1.000 đợt tuần tra, kiểm soát; phối hợp với lực lượng công an chính quy địa phương phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đồng chí Lò Ánh Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, thông tin: Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, đơn vị đã huy động Trung đội dân quân thường trực và Trung đội dân quân cơ động sẵn sàng tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, tuần tra và kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện và phối hợp xử lý trên 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tiếp tục được triển khai.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sử dụng vũ khí, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/xay-dung-luc-luong-dan-quan-tu-ve-vung-manh-toan-dien-48970