Xây dựng lễ hội chùa Keo trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2016.

Theo đó, Lễ hội chùa Keo sẽ diễn ra trong sáu ngày, từ ngày 10/10 đến ngày 15/10 (tức từ ngày 10/9 đến ngày 15/9 âm lịch).

Lễ hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 1000 năm ngày sinh quốc sư Dương Không Lộ (1016-1094) và những người có công xây dựng chùa Keo.

Bên cạnh đó, BTC Lễ hội chùa Keo cũng cho biết địa phương đang xây dựng hồ sơ trình Bộ VH, TT và DL công nhận Lễ hội chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trải qua gần 400 năm, chùa Keo vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc, cấu trúc độc đáo, đặc sắc có từ thế kỷ 17.

T.Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/xay-dung-le-hoi-chua-keo-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cap-quoc-gia/125984