Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc để phát triển Thủ đô

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) về khu vực phòng thủ (KVPT) TP Hà Nội, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, chiều 25/5.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo các ban các sở, ban ngành TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập BCĐ về KVPT TP Hà Nội, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban; các Phó Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ, là giám đốc một số sở, ngành TP.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo KVPT TP, năm 2016, TP đã quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về xây dựng KVPT, các ngành đã tham mưu với cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ xây dựng KVPT đạt hiệu quả thiết thực, tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế - xã hội và quân sự - an ninh trong KVPT được nâng lên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng.
Công tác quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, vững chăc từ TP tới cơ sở. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương không ngừng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao cho.
Với kết quả đó, năm 2016, TP Hà Nội được Bộ Quốc phòng đánh giá, là một trong 63 tỉnh TP đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, BCĐ về KVPT TP đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ về KVPT TP Nguyễn Đức Chung đề nghị, BCĐ, tiếp thu các ý kiến đại biểu và hoàn thiện, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các thành viên cho phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị, các ngành, các cấp, các địa phương của TP cần chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để tiếp tục xây dựng, củng cố quốc phòng và KVPT trong tình hình mới.
Trong đó cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của TƯ và Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình, chủ động, ứng phó mọi tình huống xảy ra… Đề nghị Ban Chỉ đạo cần bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong những tháng cuối năm, với mục tiêu đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Anh Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xay-dung-khu-vuc-phong-thu-vung-chac-de-phat-trien-thu-do-288947.html