Xây dựng khu dân cư 'vườn treo' tại Copenhagen

Cư dân tại một tòa nhà sắp được xây dựng tại Copenhagen sẽ có thể phát triển, mua và bán rau tự trồng của mình mà không cần phải rời khỏi tòa nhà.

Hãng thiết kế Đan Mạch LOKAL Studio đã lên kế hoạch xây dựng cho “Hanging Gardens” mà sẽ cung cấp cho các đơn vị dân cư những khu vườn nông nghiệp của riêng họ. Mỗi cư dân có thể mua, bán và giao dịch các sản phẩm “cây nhà lá vườn” của mình ở khu vực tầng trệt của tòa nhà.

Được thiết kế với tính bền vững, “Hanging Gardens” sẽ sử dụng hoàn toàn vật liệu xây dựng nguồn gốc địa phương và các khu vườn của nó cũng cung cấp lợi ích cho môi trường thông qua việc quản lý nước mưa, tạo môi trường sống cho động vật địa phương và thanh lọc không khí.

Mỗi không gian trong tòa nhà đều bao gồm các khung cửa sổ từ sàn đến trần nhà luân phiên với các góc được đúc sẵn. Thêm vào đó, tòa nhà cung cấp rất nhiều không gian cho ban công và các khu vườn ngoài trời, trong khi hình thức góc cạnh của nó giúp cung cấp nâng cao sự bảo mật và bảo vệ nội thất khỏi sự tăng nhiệt năng lượng mặt trời.

Mỗi căn hộ sẽ đều được kết nối với một vườn rau và khu vườn treo riêng biệt, nơi cư dân có thể phát triển sản phẩm của mình. Các kiến trúc sư cho biết, việc sử dụng hình dạng kiến trúc theo ngữ cảnh với sự kết hợp hiện đại trong việc xây dựng đã mang đến một loạt các lợi ích cho cư dân. Ví dụ như việc bố trí mặt tiền tạo ra hơn 200 ban công mà không hề làm giảm lượng ánh sáng ban ngày của các căn hộ. Hơn nữa, các cấu trúc hình học còn che chắn cho người sử dụng từ sự tác động của gió, đồng thời cũng làm tăng cường vẻ độc đáo của ban công. Ngoài ra, các ban công còn được thiết kế để mang đến sự thoải mái cao nhất đối với ánh sáng ban ngày và sự riêng tư.

“Hanging Gardens” dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 4/2017.

Hồng Nhung (Theo Inhabitat)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/xay-dung-khu-dan-cu-vuon-treo-tai-copenhagen.html