Xây dựng Học viện ANND thành cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia

Ngày 16/6, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Học viện An ninh nhân dân (ANND) về các mặt công tác của nhà trường, trong đó có công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ: Học viện ANND là cơ sở giáo dục trọng điểm, cần tập trung đầu tư, xây dựng về mọi mặt phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Tuy nhiên, thời gian qua, cơ sở 1 của Học viện do thời gian xây dựng đã lâu, nhiều công trình hết niên hạn sử dụng cần phải tập trung xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu giảng dạy của cán bộ, giáo viên của Nhà trường, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ công tác học tập và giảng dạy…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị chức năng tập trung thảo luận, trao đổi về những kiến nghị, đề xuất của Học viện ANND nhằm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Học viện ANND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia…

Tại buổi làm việc, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đã báo cáo một số tình hình liên quan đến nhiệm vụ của Học viện ANND và kiến nghị, đề xuất một số nội dung, trong đó nhấn mạnh: Những năm qua, Học viện ANND đã tổ chức có hiệu quả các mặt công tác quản lý, giáo dục học viên. Đặc biệt, trong năm 2022-2023, Học viện đã tổ chức khai giảng 13 khóa học và triển khai các hoạt động đầu khóa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện đầu khóa đối với hơn 500 học viên…

Chất lượng học viên năm 2022-2023, tiếp tục có những chuyển biến tích cực; tỷ lệ học viên đạt phân loại học tập từ khá, giỏi đạt 92,52%; về rèn luyện, số học viên đạt loại xuất sắc, tốt là 99,93%, tăng 0,65 % so với năm học 2021-2022.

Về hợp tác quốc tế, Học viện ANND có quan hệ phối hợp với 13 quốc gia. Từ năm 2005 đến nay đã cử nhiều đoàn cán bộ, giảng viên tới thăm, làm việc và học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục và đào tạo tại các nước phát triển. Trong những năm qua, thực hiện đề án chuyển đổi số của Bộ Công an, Học viện đã chủ động xây dựng đề án chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và triển khai kế hoạch để thực hiện theo từng năm học, từng giai đoạn.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Học viện ANND đã kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc đầu tư nâng cao cơ sở vật chất cho Học viện đáp ứng tiêu chí cơ sở giáo dục đại học trọng trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, quan tâm bố trí đất xây dựng cơ sở 2 của Học viện ANND; tăng cường hơn nữa các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa cơ sở 1 và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác kế hoạch, tài chính và chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích Học viện ANND đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: Trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, biên chế đội ngũ giảng viên còn thiếu song nhà trường vẫn đảm bảo công tác giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo chỉ tiêu các năm học của Bộ; chất lượng học viên tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ học viên đạt phân loại học tập từ khá, giỏi; về rèn luyện, số học viên đạt loại xuất sắc, tốt đạt cao…

Quang cảnh buổi làm việc.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giáo dục, đào tạo, hướng đến mục tiêu xây dựng Học viện ANND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Học viện ANND cần phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tinh thần tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, lý luận gắn liền với thực tiễn… Xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, có trình độ cao, giàu kiến thức thực tiễn bảo đảm khoa học, chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong nhà trường; quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường…

Đối với công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Học viện ANND cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình của nhà trường; rà soát các thứ tự các công trình cần ưu tiên xây dựng, đảm bảo ổn định, phù hợp với quy hoạch phát triển.

Đối với các đề xuất cụ thể của Học viện ANND, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho ý kiến, Học viện phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, báo cáo cụ thể lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/xay-dung-hoc-vien-annd-thanh-co-so-giao-duc-trong-diem-dat-chuan-quoc-gia-i697151/