Xây dựng Đảng bám sát thực tiễn

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cùng nhiều chính sách, giải pháp chủ động, linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội…, Bình Phước quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU

Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với các dấu ấn quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Kinh tế Bình Phước có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 8,34%, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Bình Phước được đánh giá có tốc độ tăng trưởng đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Bộ, thứ 11 cả nước. Đây là những tín hiệu mừng trong khi kinh tế thế giới bị ảnh hưởng mạnh, lạm phát có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong 22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, đánh giá ước thực hiện có 4 chỉ tiêu vượt (tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, lao động được giải quyết việc làm), 13 chỉ tiêu đạt (chủ yếu là các chỉ tiêu xã hội - môi trường). Trong đó, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều ước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Để phát triển toàn diện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được quan tâm chú trọng. Năm 2023, ngành tuyên giáo Bình Phước đã thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ bằng việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trong lĩnh vực tuyên giáo, tư tưởng, chính trị; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đồng thời, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn bằng nhiều hình thức, không để xảy ra điểm nóng về chính trị tư tưởng, mất trật tự, an toàn xã hội…

Việc đoàn kết, tập hợp quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tính đến ngày 30-11-2023, Đảng bộ tỉnh Bình Phước kết nạp 1.210 đảng viên, đạt 100,83% chỉ tiêu; ước thực hiện năm 2023 kết nạp 1.258 đảng viên, đạt 104,83% chỉ tiêu. Toàn tỉnh hiện có 45 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 345 đảng viên, tăng 1 tổ chức so với năm 2022; kết nạp Đảng trong khu công nghiệp có những dấu hiệu tích cực.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 332 quần chúng ưu tú là công nhân lao động trong các khu công nghiệp, trong đó đã kết nạp được 33 quần chúng ưu tú vào Đảng. Riêng năm 2023 đã giới thiệu 258 quần chúng ưu tú cho Đảng, trong đó có 97 quần chúng được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 10 quần chúng ưu tú là công nhân vào Đảng. Đây là kết quả tích cực của sự vào cuộc quyết liệt cùng các giải pháp từ tổ chức công đoàn.

Trong năm 2023, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch bảo đảm hiệu quả, đồng bộ. Tỉnh cũng đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác thực hiện chế độ, chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy định, kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đến tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh bằng nhiều hình thức, giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2023, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 398 tổ chức đảng, 1.754 đảng viên, trong đó có 371 cấp ủy viên các cấp; giám sát 401 tổ chức đảng, 1.291 đảng viên, trong đó có 451 ủy viên các cấp (giảm 30 tổ chức đảng, tăng 402 đảng viên so với năm 2022). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 9 tổ chức đảng và 9 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 1 tổ chức đảng, 23 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 156 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 6 đảng viên...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh quan tâm, có nhiều đổi mới và đạt những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, sát cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy tập trung chỉ đạo nên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

GỬI TRỌN NIỀM TIN TẤT THẮNG

Những kết quả nổi bật trong hơn nửa nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung, năm 2023 nói riêng là cơ sở quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, tăng niềm tin yêu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Ông Võ Văn Quốc, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long chia sẻ: Qua thông tin thời sự, tôi luôn theo dõi tình hình hoạt động của tỉnh Bình Phước. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt và hết sức đột phá, hiệu quả.

Kết nạp đảng viên là công nhân lao động trong khu công nghiệp

Là Bí thư chi bộ ở thôn đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ông Đặng Văn Long, thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập cho rằng: Bình Phước thay đổi rất nhanh, rất mạnh so với những năm trước. Chúng tôi rất mừng khi tỉnh ngày càng có nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều nhà đầu tư tìm đến Bình Phước. Do đó, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu cũng có cơ hội việc làm thường xuyên và ổn định. Kết quả đó là sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới từng cấp ủy, chính quyền địa phương. Tôi tin tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Bình Phước sẽ còn đưa tỉnh tới thắng lợi lớn hơn.

Tốt nghiệp ngành kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh, chị Phạm Thị Ngọc Phú lựa chọn về TP. Đồng Xoài lập nghiệp. Chị Phú cũng vừa được kết nạp Đảng. Đó là niềm vui, hãnh diện khi được đứng trong tổ chức đảng mà bản thân luôn mong ước. Chị Phạm Thị Ngọc Phú, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài chia sẻ: Là đảng viên trẻ, tôi vinh hạnh và tự hào khi được tổ chức tin tưởng, lựa chọn đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi luôn đặt niềm tin và kỳ vọng Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Bình Phước phát triển.

Một Bình Phước đang chuyển mình mạnh mẽ. Đất và người Bình Phước tươi đẹp đang không ngừng đổi mới, sáng tạo để bứt phá cất cánh, hòa cùng sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Cẩm Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152464/xay-dung-dang-bam-sat-thuc-tien