Xác ước Ai Cập 3000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha đã đào một xác ướp Ai Cập có niên đại 3000 năm tại phía nam bức tường Đền thờ Triệu Năm.

Bạn có biết

3000 năm

Là tuổi của một xác ướp mới được khai quật gần đây ở một lăng mộ Ai Cập. Xác ướp được bảo quản gần như còn nguyên vẹn này được cho là của một người đàn ông tên Amenrenef, một người hầu trong hoàng gia. Ngôi mộ của “người hầu trong ngôi nhà của vua” này có niên đại khoảng 1000 năm trước CN, có lẽ thuộc vương triều thứ 21.

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha đã đào được xác ướp Ai Cập trên tại phía nam bức tường Đền thờ Triệu Năm. Đền thờ này được Pharaoh Thutmosis III (1490-1436)- một trong những vị vua chiến binh vĩ đại nhất của Ai Cập xây dựng trên bờ Tây của sông Nile gần Luxos.

BV

(theo Discovery)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/xac-uoc-ai-cap-3000-nam-tuoi-n124916.html