Xác nhận ông Trump-Putin gặp gỡ lần 2, nói chuyện thân mật

Tổng thống Donald Trump đã rời ghế của mình để tới bên Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện suốt 1 tiếng đồng hồ nữa.

Truyền thông Mỹ sôi sục 2 ngày qua khi thông tin về cuộc gặp lần thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo Nga- Mỹ được loan tin.

Theo phản ánh từ truyền thông Mỹ như tờ The New York Times, The Washington Post, Đài CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc tiếp xúc riêng tư, thân mật lần thứ 2 bên cạnh cuộc gặp với sự có mặt của các quan chức, được đầy đủ báo chí quốc tế ghi hình.

Có cuộc gặp bí ẩn khác giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Putin?

Theo đó, tối ngày 7/7, sau cuộc gặp chính thức kéo dài 2 tiếng 30 phút, Tổng thống Trump đã nói chuyện thoải mái với nhà lãnh đạo Nga trong khoảng thời gian 60 phút trong một cuộc gặp khác mà không có giới chức nào bên cạnh ngoài phiên dịch viên của Tổng thống Putin.

Được biết, cuộc gặp lần thứ hai được diễn ra ngay trên bàn tiệc do Thủ tướng Đức mời các nhà lãnh đạo tham dự G20 cùng các phu nhân. Ban đầu, Tổng thống Putin ngồi cạnh phu nhân của Tổng thống Trump, sau đó ông Trump đã rời ghế của mình để tới chỗ Tổng thống Putin. Hai người đã có cuộc trò chuyện rất thân mật thông qua phiên dịch của Tổng thống Putin.

Nhà Trắng sau đó xác nhận cuộc gặp trên giữa hai ông Trump - Putin nhưng phủ nhận đó là cuộc gặp "bí mật" như truyền thông đặt tên.

Tuyên bố hôm 19/7 của Nhà Trắng nêu rõ, cuộc gặp giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Nga chỉ là cuộc trò chuyện ngắn khi tiệc tối gần kết thúc. Và những những lời nói cho rằng Nhà Trắng che đậy cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Nga là “giả dối, ác ý và hiểm độc”.

Tờ Reuters dẫn thông cáo trên giải thích lý do ông Trump gặp ông Putin thông qua phiên dịch viên Nga là bởi trong bữa tiệc, chỉ một người thông dịch đi cùng với nhà lãnh đạo của họ.

Khi đó, ông Trump đã đi cùng với phiên dịch viên tiếng Nhật bởi ngồi cạnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Còn Tổng thống Putin đã đi cùng người phiên dịch của mình vì ngồi cạnh phu nhân Melania Trump của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Putin ngồi cạnh phu nhân Tổng thống Mỹ (mặc váy trắng) và Tổng thống Trump ngồi phía đối diện. Một số ghế ngồi phía sau là của các phiên dịch viên.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng xác nhận cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo thậm chí không chỉ một lần trong bữa tiệc tối mà còn nhiều lần trao đổi ngắn gọn khác và điều này hết sức bình thường.

Phát ngôn viên Điện Kremlin- ông Dmitry Peskov nói rằng, không hề có cuộc gặp "bí mật" nào giữa hai nhà lãnh đạo và việc truyền thông Mỹ thêu dệt, đặt tên như vậy là "lố bịch".

"Việc sử dụng lối diễn đạt như cuộc gặp bí mật gây hiểu lầm", ông Peskov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng cho rằng, có rất nhiều cuộc trò chuyện giữa các nguyên thủ thế giới không hề được ghi âm. Ông cho rằng, việc lan truyền thông tin cuộc gặp bí mật giữa ông Trump và Putin chỉ là một phần trong âm mưu nhằm bôi xấu danh dự của Tổng thống Trump.

“Có vẻ như bất cứ liên hệ nào giữa quan chức Mỹ với giới chức Nga đều bị coi là hành động phạm pháp” - ông Ryabkov bình luận. “Mọi nhà lãnh đạo đều có quyền giao tiếp với bất cứ ai mà họ muốn và theo cách mà họ cảm thấy là phù hợp”.

Dù tính chất của bữa tiệc đã được cả 2 bên xác nhận, truyền thông Mỹ đã cố tình nhấn mạnh vào thực tế không có quan chức nào có mặt trong cuộc gặp của ông Trump và Tổng thống Nga, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ đang điều tra các mối can thiệp của Nga vào bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nghị sỹ đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Adam Schiff đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp này.

"Hai nhà lãnh đạo biệt lập trên trường quốc tế tiếp cập theo cái cách không bị bất cứ quan chức an ninh quốc gia nào của chúng ta chứng kiến... Điều đó hết sức đáng lo ngại" - ông Schiff nói.

Thượng nghị sĩ Chris Coons cho rằng đây là "sự khinh suất" của chủ nhân Nhà Trắng khi một nhà lãnh đạo lại phải dựa vào phiên dịch của phía bên kia trong lúc trò chuyện được xem là “một thất bại hết sức cơ bản nếu xét về nguyên tắc an ninh quốc gia”.

Tổng thống Putin ngồi cạnh phu nhân Tổng thống Trump trong bữa tiệc tối.

Tối 18/7, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải trạng thái trên trang Twitter các nhân của mình, bác bỏ những ý kiến cho rằng cuộc trò chuyện giữa ông với Tổng thống Nga Putin trong bữa tối tại G20 là không phù hợp.

“Tin tức giả về bữa tối bí mật với Putin thật là ‘bệnh hoạn’. Tất cả các nhà lãnh đạo G20 và vợ, chồng của họ đều được Thủ tướng Đức mời. Báo chí biết điều đó!” – ông Donald Trump viết. “Tin giả ngày càng không thành thật! Thậm chí một bữa tối được thu xếp cho 20 lãnh đạo ở Đức cũng bị làm cho có vẻ ám muội”

Mọi việc dường như gần sáng tỏ. Chỉ có một câu hỏi được đặt ra ở đây, ai đã sắp xếp phu nhân của Tổng thống Trump ngồi cạnh Tổng thống Putin trong bữa tiệc tối khiến nhà lãnh đạo Nga mang theo phiên dịch viên của mình?

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xac-nhan-ong-trump-putin-gap-go-lan-2-noi-chuyen-than-mat-3339516/