Xác định nguyên nhân một cán bộ tử vong trong Học viện Hành chính

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân ông Nguyễn Tùng Hải (SN 1962 ở Hà Đông, Hà Nội, là bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Tổ trưởng tổ Y tế - Phòng quản trị) tử vong là do cháy xăng.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân ông Nguyễn Tùng Hải tử vong là do cháy xăng.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 1.3, trong khuôn viên Học viện Hành chính Quốc gia (đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Sự việc khiến sinh viên và cán bộ giảng viên trong trường hoảng hốt. Nhiều người chạy đến ứng cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Láng Hạ phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Theo một số cán bộ nhà trường cho biết, cách đây 1 ngày, ông Hải đã có biểu hiện không bình thường, tự nhiên kéo giường và tháo các thiết bị y tế trong phòng đưa ra ngoài, sau đó lại đưa vào.

Chiều cùng ngày, Bộ Nội vụ đã có cuộc họp thông tin cho báo chí về việc này. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết: Bác sĩ Nguyễn Tùng Hải là người hòa nhã, quan hệ đúng mực trong cơ quan, không có mâu thuẫn hay ca thán nào về ông Hải.

Quốc Sang

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/xac-dinh-nguyen-nhan-mot-can-bo-tu-vong-trong-hoc-vien-hanh-chinh-642733.bld