Xác định nghi phạm vụ bảo vệ chết bất thường tại trường học

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, nguyên nhân giết người có thể do mâu thuẫn cá nhân.

Liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Đình H. (63 tuổi, trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - bảo vệ của trường THCS Ninh Xá) chiều 20/6, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong chiều 20/6, lãnh đạo Công an huyện Thuận Thành cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nghi phạm sát hại ông Nguyễn Đình H.

Theo đó, nghi phạm này được xác định là người địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào sáng 18/6, nhiều người dân thôn Phủ (xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ khu vực trường THCS Ninh Xá (nơi ông H. đang làm việc).

Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người liền sang trường thì phát hiện thi thể ông H. trong phòng bảo vệ với nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra vụ án đang là mùa hè, rất ít học sinh đến trường và chỉ có ông H. ngủ qua đêm để trông coi tài sản. Qua điều tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định đây là vụ án mạng, tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau. Tuy nhiên, tài sản của nạn nhân không bị mất, không có dấu hiệu lục lọi nên đây có thể là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nhật Tân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/xac-dinh-nghi-pham-vu-bao-ve-chet-bat-thuong-tai-truong-hoc-20170620172455369.htm