Xã Trí Nang - điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Trí Nang là một trong những xã của huyện Lang Chánh thực hiện tốt phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH). Đây cũng là địa phương điển hình tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ...' - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lang Chánh Hoàng Văn Hà cho biết.

Người dân bản Năng Cát trồng hàng rào xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, thân thiện.

Xã Trí Nang có 5 bản, với 592 hộ, trong đó 97% dân số là người dân tộc Thái. Đây cũng chính là một trong những điểm du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn của tỉnh. Xác định việc thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH là cơ sở để xây dựng Trí Nang trở thành điểm đến hấp dẫn. Theo đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả các cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa... Qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương... Thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như sự gắn bó, tình làng, nghĩa xóm ở từng khu dân cư được khơi dậy và vun đắp. Đến nay, toàn xã đã có 1 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (bản Năng Cát).

Tại bản Năng Cát, người dân đặc biệt chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Thái như: lễ hội truyền thống, kiến trúc nhà ở, các trò chơi dân gian... Đến nay, nhà ở của người dân địa phương có tới 70% là nhà sàn. Đặc biệt, phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT) của bản phát triển khá mạnh. Nếu như mỗi bản trong xã chỉ có 1 đội văn nghệ thì bản Năng Cát có tới 4 đội văn nghệ, thường xuyên luyện tập và tích cực tham gia vào các hoạt động VHVN do xã, huyện tổ chức. Cùng với đó, các đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn phục vụ khách du lịch bằng những điệu múa truyền thống, mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Ngoài ra, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, hầu hết các hộ trong bản đều tiến hành trồng hàng rào xanh bằng cây chè mạn và hoa dâm bụt.

Trưởng bản Năng Cát Hà Văn Tiếp cho biết: “Bản Năng Cát được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Ngay sau khi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chi bộ cùng Nhân dân trong bản đã thống nhất chủ trương xây dựng NTM là không có điểm dừng, là việc làm thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Người dân trong bản tích cực phát triển kinh tế và xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, có ý thức lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Bà con luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi có hoàn cảnh khó khăn và động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, kinh doanh”.

Không chỉ riêng bản Năng Cát, thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn xã và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% bản có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM; 100% bản có tổ, đội văn nghệ, TDTT. Đặc biệt, người dân trong xã luôn chấp hành tốt quy ước, hương ước và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Là xã miền núi có tới 97% là đồng bào dân tộc Thái, tuy nhiên các hủ tục lạc hậu trước đây đã được dẹp bỏ, 100% đám cưới, đám tang diễn ra trên địa bàn xã đều được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Qua bình xét, các danh hiệu văn hóa, xã đều duy trì ở mức cao. Riêng năm 2022, toàn xã có 87% gia đình văn hóa, 5/5 thôn của xã đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Phong trào TDĐKXDĐSVH được thực hiện hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế của người dân, cụ thể, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã đạt 39,5 triệu đồng/người/năm.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Trí Nang cho biết: “Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng, hiệu quả, xã đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện phong trào. Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trong từng giai đoạn cụ thể. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện phong trào hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung phong trào”.

Được biết, cùng với đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí của phong trào TDĐKXDĐSVH, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động VHVN, TDTT tại các bản được đặc biệt chú trọng. Các thiết chế văn hóa cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của Nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở tất cả các bản, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, trên địa bàn xã có trên 50% người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Trong năm 2023, xã phấn đấu xây dựng bản Hắc trở thành bản NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Trí Nang đã, đang đem lại những kết quả tích cực, không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, mà còn củng cố và phát huy các hoạt động tương thân tương ái, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội xã Trí Nang nói riêng, huyện Lang Chánh nói chung, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/xa-tri-nang-diem-sang-trong-xay-dung-nbsp-doi-song-van-hoa-co-so/189414.htm