Xã Ngũ Lạc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải được công nhận xã nông thôn mới (NTM). Từ đó, xã Ngũ Lạc tập trung nâng chất lượng các tiêu chí xã NTM. Năm 2023, huyện Duyên Hải đề ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng xã Ngũ Lạc hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Ngũ Lạc bắt tay vào thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, phấn đấu xây dựng xã Ngũ Lạc hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Đường nông thôn ấp Thốt Lốt, xã Ngũ Lạc.

Xã Ngũ Lạc có Trung tâm Hành chính huyện Duyên Hải, sau sáp nhập ấp Phước Hội (trước đây thuộc xã Long Khánh) vào ấp Mé Láng, toàn xã có diện tích tự nhiên 3.802,34ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 1.797,35ha, đất nuôi trồng thủy sản 1.549,95 ha, còn lại là đất chuyên dùng khác. Kinh tế của địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, một phần tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Trên cơ sở đạt được những tiêu chí xã NTM vào năm 2020, xã Ngũ Lạc đã được đầu tư kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, cộng với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và XDNTM nâng cao.

Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Huyện ủy về xây dựng xã Ngũ Lạc hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023, Đảng bộ xã Ngũ Lạc xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo địa phương thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Qua công tác rà soát, đánh giá, xã Ngũ Lạc đạt được 14/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn lại 05/19 tiêu chí, gồm: tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, về quy hoạch, về y tế, về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, về nhà ở dân cư.

Trên cơ sở tự rà soát, đánh giá, đối với những tiêu chí chưa đạt xã Ngũ Lạc tập trung dồn sức đầu tư xây dựng những tiêu chí “cứng”, đẩy mạnh triển khai thực hiện những tiêu chí “mềm”, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2023. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của hoạt động XDNTM để người dân và hội đoàn thể nâng cao nhận thức và cùng chung tay tham gia với chính quyền địa phương XDNTM. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Xã Ngũ Lạc là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm trên 64% dân số toàn xã. Địa bàn xã có nhiều cơ sở thờ tự, tôn giáo, trong đó, có 03 chùa Nam tông Khmer. Với đặc điểm này, địa phương đã có sự phối hợp với các vị sư và các điểm chùa để thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Theo Thượng tọa Thạch Rươne, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Duyên Hải, Sư cả chùa Trà khúp, ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, thời gian qua, bản thân sư, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện và Ban quản trị chùa thường xuyên cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động phật tử, tín đồ. Qua đó, đồng bào Phật tử đã nhận thức được Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, cảnh quan môi trường sạch đẹp,

Qua công tác tuyên truyền nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân được nâng cao, hiểu được mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của người dân cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương trong XDNTM. Người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất, cây cối, hoa màu làm đường, xây dựng đường làng, ngõ xóm, tham gia nạo vét kênh nội đồng, huy động, tập hợp người dân làm cột cờ, đèn đường, quét dọn, thu gom rác, trồng cây xanh bảo vệ sinh môi trường, tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển kinh tế.

Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm trên 36,5%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt gần 15 triệu đồng/người/năm. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa được đầu tư đúng mức, các công trình giao thông nông thôn xuống cấp, nguồn nội lực đầu tư còn hạn chế, mặt bằng dân trí chưa đồng đều, trình độ năng lực của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, khả năng khai thác tiềm năng kinh tế còn hạn chế, nguồn thu ngân sách chưa bền vững ảnh hưởng rất lớn việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Qua quá trình phấn đấu xây dựng, đến cuối năm 2020, xã Ngũ Lạc được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Từ năm 2021 đến nay, xã tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí, tập trung huy động nguồn lực, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã NTM mới nâng cao. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Thành lập 03 hợp tác xã, với 176 thành viên, vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng; 29 tổ hợp tác, với 399 thành viên.

Toàn xã hiện có 893 cơ sở thương mại, dịch vụ, các cơ sở đã giải quyết việc làm cho 1.123 lao động tại địa phương. Tranh thủ các nguồn vốn từ các dự án, vốn phát triển sản xuất đã tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư các mô hình sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông và nhiều công trình được đầu tư trên địa bàn, tạo nhiều việc làm hơn, nâng cao thu nhập cho lao động, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá, giàu. Cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Ngũ Lạc đạt 54,82 triệu đồng/năm. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể, đến nay, xã còn 219/4.661 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,43%.

Khó khăn lớn nhất của xã Ngũ Lạc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao hiện nay chính là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, chỉ đạt 65%. Theo bộ tiêu chí giai đoạn 2012 - 2025, tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế toàn dân phải đạt từ 95% trở lên. Để thực hiện hoàn thành tiêu chí này, xã Ngũ Lạc đề ra nhiều giải pháp, trong đó, có việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Thành lập tổ vận động đến từng hộ gia đình để vận động, thuyết phục cho người dân về ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm y tế đối với việc chăm sóc sức khỏe, quyền lợi về mặt kinh tế của người dân khi khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế. Tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong việc mua bảo hiểm y tế cho người dân. Ngoài ra, địa phương cũng phân công các đoàn thể, Ban Nhân dân ấp trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân về tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo đạt tỷ lệ người dân tham gia.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải vừa được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, đó chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn, là động lực để địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Xã Ngũ Lạc sẽ tập trung dồn sức nâng chất các tiêu chí đã đạt được, khắc phục khó khăn, tranh thủ nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt để phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, giúp bộ mặt nông thôn ngày càng cải thiện, góp phần nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho người dân.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/xa-ngu-lac-xay-dung-xa-nong-thon-moi-nang-cao-30417.html