Xã Khánh Trung: Quan tâm công tác giảm nghèo

Những năm qua, xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh) có nhiều giải pháp huy động hệ thống chính trị cơ sở tập trung cho công tác giảm nghèo.

Còn nhiều hộ nghèo

Gia đình bà Cao Thị Thu Hà (thôn Suối Lách) vừa dọn về ở trong căn nhà mới. Bà Hà chia sẻ: “Mơ ước có được căn nhà kiên cố là niềm mong mỏi của chúng tôi từ nhiều năm nay. Trước đây, chúng tôi sống trong căn nhà tạm bợ, che bằng mấy tấm tôn cũ. Vợ chồng tôi chỉ biết làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Được Học viện Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng và gia đình đối ứng thêm 20 triệu đồng, chúng tôi đã xây được căn nhà mới kiên cố. Tôi rất biết ơn các cấp, ngành, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân đã chia sẻ gánh nặng với gia đình tôi”.

Bà Cao Thị Thu Hà (bìa phải) bên căn nhà mới.

Bà Hoàng Thị Lê - Trưởng thôn Suối Lách cho hay, hiện nay, thôn còn 105 hộ nghèo, 39 hộ cận nghèo. Trong đó, 17 hộ có nhà tạm bợ cần được xây mới, 66 hộ cần sửa chữa nhà. Thời gian qua, chính quyền xã, thôn đã có nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, như: Huy động vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo vay để phát triển sản xuất; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trợ giúp nhiều lĩnh vực; trên địa bàn cũng triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất (như: Nuôi bò, heo, gà, dúi; trồng cây ăn quả…). Tuy nhiên, phần lớn người dân nghèo, thiếu đất sản xuất nên các kênh vốn khó phát huy hiệu quả.

Gia đình bà Cao Thị Chín (thôn Suối Cá) cũng vừa xây xong căn nhà mới khang trang. Bà Chín cho biết, trước đây, do nhà đông con, không có nhiều đất đai nên cái nghèo cứ mãi đeo bám. Tuy vậy, gia đình bà vẫn chăm chỉ lao động, chăm lo cho các con học hành. Khi trưởng thành, các con bà đã nỗ lực lao động, phát triển kinh tế và phụ giúp cha mẹ nên gia đình cũng bớt cơ cực. Căn nhà của gia đình mới hoàn thành cũng do các con đóng góp tiền để xây.

Bà Cao Thị Chín tự lực xây dựng ngôi nhà khang trang.

Bà Cao Thị Lem - Trưởng thôn Suối Cá cho biết, những gia đình tự lực vươn lên như bà Chín không nhiều. Những hộ nghèo trong thôn chủ yếu do hoàn cảnh đặc biệt, như: Thường xuyên ốm đau, bệnh tật; hộ neo đơn, già cả; đông con. Số khác không biết kỹ thuật sản xuất hay không biết cách phát triển kinh tế nên khó thoát nghèo. Hiện nay, thôn còn 219 hộ nghèo/416 hộ. Được chính quyền quan tâm, cùng sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án giảm nghèo nên số hộ nghèo, cận nghèo của thôn cũng giảm dần theo các năm. Năm 2023, thôn phấn đấu xóa 40 hộ nghèo.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo lãnh đạo xã Khánh Trung, những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được chính quyền xã quan tâm. UBND xã đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, hướng đến giảm nghèo bền vững. Công tác tuyên truyền được xã quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Các lớp tập huấn, hội nghị, hệ thống đài truyền thanh, các buổi họp thôn...; thường xuyên rà soát nhu cầu cấp thiết của người dân và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, như: Hộ nghèo trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số trình độ nhận thức còn hạn chế; hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn nên gặp khó khăn khi xây dựng nhà; việc đối ứng vốn để sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo còn nhiều khó khăn, các hộ chưa chủ động được tài chính…

Năm 2022, qua rà soát, xã có 438 hộ nghèo (chiếm 51,96%), 128 hộ cận nghèo (15,18%). Năm 2023, xã có 396 hộ nghèo (giảm 42 hộ so với đầu năm 2022), 151 hộ cận nghèo. Xã phấn đấu hết năm 2023 giảm 90 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo.

Bà Võ Thị Minh Tài - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách giảm nghèo; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các hộ nghèo về công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người dân… Đồng thời, địa phương sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót trong triển khai chính sách này…

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202311/xa-khanh-trung-quan-tam-cong-tac-giam-ngheo-3916086/