Xã Hòa Kiến (Tuy Hòa): Hơn 60 hộ dân ở gần bãi rác Thọ Vức đã đến nơi ở mới

Người dân xóm Chùa và xóm Mỹ (thôn Thọ Vức) đang xây dựng nhà tại khu tái định cư thôn Thượng Phú, xã Hòa Kiến - Ảnh: TRƯƠNG ANH XUÂN

Sau nhiều lần kiến nghị về việc bãi rác Thọ Vức (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân xóm Chùa và xóm Mỹ (thôn Thọ Vức), đến nay các hộ dân ở khu vực này đã được hỗ trợ đền bù và bố trí tái định cư tại thôn Thượng Phú. Hiện người dân khẩn trương xây dựng nhà cửa để dọn về nơi ở mới trước mùa mưa năm 2019.

Cách đây hơn 10 năm, TP Tuy Hòa đưa vào sử dụng bãi rác Thọ Vức rộng 8ha tại thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến. Lượng rác thải sinh hoạt của thành phố ngày càng tăng cao nên khu vực này trở nên quá tải.

Vào mùa mưa, nước từ bãi rác chảy ra xung quanh khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân đã nhiều lần chặn xe chở rác và kiến nghị đến chính quyền địa phương các cấp. Trước tình hình đó, từ tháng 9/2018, TP Tuy Hòa đã thực hiện các thủ tục theo quy định để bố trí tái định cư, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho các hộ dân nêu trên.

Tính đến hết tháng 4/2019, UBND TP Tuy Hòa đã áp giá đền bù cho tất cả các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Đến nay, 66/71 hộ đã nhận tiền đền bù hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, TP Tuy Hòa đã hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư rộng 3,1ha tại thôn Thượng Phú, xã Hòa Kiến (cách khu vực bị ô nhiễm khoảng 2km).

Các hộ trong khu tái định cư được mua đất với giá ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Diện tích mỗi lô đất mà các hộ dân được mua bình quân từ 120-250m2. Nhiều gia đình phấn khởi khi được bố trí đến nơi ở mới thoáng mát, sạch sẽ, thuận lợi cho việc sinh hoạt và sản xuất.

Đang hoàn thiện phần móng nhà ở nơi tái định cư, ông Trần Văn Vân phấn khởi, cho biết: Gia đình bốc thăm mua đất tái định cư có vị trí 2 mặt tiền thông thoáng với diện tích 250m2. Xung quanh lô đất của gia đình, bà con trong thôn đã bắt đầu xây dựng nhà mới nên xóm làng, bà con thân thuộc vẫn được ở gần nhau.

“Ở chỗ trước kia, mỗi khi mùa mưa đến là đỉa, rác chảy cả vào trong giếng sinh hoạt. Ở đó đất rộng, trồng trọt, chăn nuôi được nhưng ô nhiễm quá. Giờ chuyển vào đây ở tuy là nhà liền kề nhưng vẫn rộng rãi, thoáng mát”, ông Vân nói.

Còn theo ông Trần Dục, người dân thôn Thọ Vức, bước qua tháng 6 âm lịch, bà con tập trung làm nhà để có ở trước mùa mưa. Ra đây tránh được chỗ hố rác là quá tốt, lại thuận tiện về giao thông, thoáng mát, rộng rãi... Chính vì vậy khi được bố trí tái định cư và được Nhà nước hỗ trợ đền bù, bà con sẵn sàng thực hiện di dời.

Bên cạnh các hộ dân đã nhận tiền đền bù hỗ trợ để đến nơi ở mới vẫn còn 5 hộ chưa chịu di dời. Ông Bùi Văn Kim, một trong năm hộ này cho biết gia đình ông chưa di dời vì thấy giá đền bù chưa thỏa đáng. Theo ông Kim, 1m2 đất nơi ở cũ được đền bù 48.000 đồng, còn tại khu tái định cư người dân phải mua với giá 480.000 đồng/m2. Hơn nữa, toàn bộ đất rẫy của gia đình ông đang canh tác tại đây nên ông chưa thể di dời. “Tôi mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ đất canh tác cho những hộ di dời để chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Kim nói.

Ông Tô Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa cho biết: Việc di dời, tái định cư là chủ trương của thành phố đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của bà con sau nhiều lần kiến nghị. Khi có thông báo đền bù hỗ trợ tái định cư, đa số các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ. 5 hộ còn lại, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể của xã tiếp tục vận động.

Hiện nay, khu tái định cư cho các hộ dân thôn Thọ Vức đã được bố trí ở vị trí thuận lợi và hạ tầng khá tốt. Tuy nhiên, người dân trong khu tái định cư mong muốn UBND TP Tuy Hòa sớm cấp nước sạch từ Nhà máy nước Tuy Hòa về khu dân cư; hoàn thiện hạ tầng đường ống và khu xử lý nước thải sinh hoạt để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về vấn đề này, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết: Mong muốn của người dân về việc đưa nước sạch về khu dân cư là hoàn toàn chính đáng. UBND TP Tuy Hòa đã làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên; công ty đã đồng ý chủ trương cấp nước về khu vực dân cư này và cả xã Hòa Kiến.

Đây là mục tiêu mà TP Tuy Hòa phải thực hiện để đảm bảo các yêu cầu về nước sạch, môi trường khi thành phố lên đô thị loại 1 vào thời gian tới. Tuy vậy, việc đưa đường ống dẫn nước không phải trong ngày một, ngày hai là có được. Trước mắt, UBND TP Tuy Hòa sẽ yêu cầu các đơn vị tư vấn, thiết kế khoan 3 giếng nước công cộng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

TRUNG XUÂN ANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/224343/xa-hoa-kien-tuy-hoa---hon-60-ho-dan-o-gan-bai-rac-tho-vuc-da-den-noi-o-moi.html