Xã Hòa Ân: Quan tâm phát triển vùng đồng bào Khmer

Ghi nhận dễ thấy nhất là trong những ngày tháng 3/2024, khi đến xã Hòa Ân: nông thôn đổi mới, nhiều công trình giao thông vừa đưa vào sử dụng, các tuyến đường hoa sặc sở sắc màu; đời sống của đồng bào Khmer không ngừng nâng lên... Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Ân đang khẩn trương chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao...

Tuyến đường đal, ngang 05m, ấp Trà Kháo được đầu tư xây dựng cuối năm 2023.

Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè có 05 ấp, với 2.441 hộ dân, 8.601 nhân khẩu; trong đó, Khmer 5.512 nhân khẩu, chiếm 64,1%; có 2.228 hộ nông nghiệp, chiếm 91,27%. Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, hạ tầng kinh tế - xã hội; điều kiện sản xuất và đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn; chủ yếu các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, chưa liên kết trong sản xuất. Qua quá trình phấn đấu thực hiện, xã Hòa Ân được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 (Quyết định số 2288/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh). Theo đó, Hòa Ân tiếp tục xây dựng và đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 165/QĐ-UBND, ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh).

Điểm nổi bật về quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer ở Hòa Ân là giảm nghèo; xã hiện còn 15 hộ nghèo (có 13/15 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội hàng tháng); 25 hộ cận nghèo. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, hiện có 2.247/2.441 căn nhà đạt chuẩn theo quy định, chiếm 92,05%; tăng 5,92% so với năm 2019. Về thu nhập, đến cuối năm 2023, đạt 69,23 triệu đồng/người/năm, tăng 23,78 triệu đồng/người/năm so với thời điểm xã được công nhận xã NTM.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, giúp Hòa Ân hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao. Giai đoạn 2020 - 2023, xã đã huy động nguồn lực hơn 422,68 tỷ đồng. Trong đó, 156,68 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, chiếm 37,07%; dân đóng góp 266 tỷ đồng, chiếm 62,93%.

Tại ấp Giồng Lớn, ông Thạch Sum niềm nở tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, cũng là chủ hộ của hộ vừa thoát nghèo: gia đình ông Sum có 03 thành viên, nhưng do ít đất sản xuất (có 2.000m2, cả diện tích nhà ở), nên nhiều năm không thể thoát nghèo. Năm 2023, được xã hỗ trợ nhà đại đoàn kết, cùng với các mạnh thường quân, ông Sum xây dựng căn nhà gần 60 triệu đồng, khang trang, thoát nghèo. Đồng thời, được xã hỗ trợ vốn ưu đãi, mua 01 con bò nái, vừa đẻ được con bê.

Là xã có đông đồng bào Khmer, khi XDNTM điểm xuất phát thấp, nhưng nhờ lãnh đạo của Đảng bộ, tập trung chỉ đạo toàn diện, nhiều giải pháp, nhất là phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, được người dân đồng thuận. Trong đó, thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, xã đã vận động Nhân dân chuyển đổi 185ha từ đất trồng lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái như: bưởi, cam sành, dừa… và trồng rau màu các loại, hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng giá trị đất sản xuất.

Nhằm phát huy thế mạnh lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Ân thành lập 02 hợp tác xã nông nghiệp, với 90 thành viên; thành lập 05 tổ hợp tác theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ. Hợp tác xã và các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2023, và vụ lúa đông - xuân 2023 - 2024, Hợp tác xã Việt Thành triển khai sản xuất lúa hữu cơ, diện tích 172ha/vụ, với 256 thành viên. Nhờ đó, lợi nhuận của nông dân từ sản xuất lúa tăng cao.

Xác định tầm quan trọng của giao thông, là “đòn bẩy” để phát triển kinh tế, xã tập trung huy động vốn, sức dân, nhất là đóng góp ngày công lao động để thực hiện các công trình. Nhờ đó, hiện giao thông của xã đã đáp ứng yêu cầu tiêu chí xã NTM nâng cao: đường liên xã, có 03 tuyến, dài 7,82/7,82km được nhựa hóa. Đối với đường ấp, liên ấp, có 08 tuyến, dài 8,10/8,10km được cứng hóa và bảo trì hàng năm; đường ngõ xóm, xã có 34 tuyến, dài 39,24/43,29km được cứng hóa và tất cả các tuyến đều đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đường nội đồng, xã có 01 tuyến trục chính dài 1,2/1,2km được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Khiết, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ân cho biết, năm 2023 trong nguồn vốn được phân bổ, xã dành hơn 07 tỷ đồng để triển khai thực hiện 02 tuyến đường: đường đal ấp Trà Kháo, ngang 05m, dài hơn 02km; đường nhựa Ô Pự, dài 2,4km; 02 tuyến đường đưa vào sử dụng, tạo điều kiện đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa thuận tiện.

Nhằm giúp người dân tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả, Hòa Ân quan tâm đến tiêu chí thủy lợi. Hiện các công trình thủy lợi chủ động cấp và tiêu nước phục vụ sản xuất và dân sinh; xã hiện có 02 tuyến kênh cấp I dài 3,8km; 24 tuyến kênh cấp II dài 36,318km, 28 tuyến kênh cấp III dài 19,332km, tổng chiều dài 59,450km. Toàn xã có 05 cống hở được kiên cố hóa, 17 bọng và 01 trạm bơm điện đang vận hành nhằm phục vụ tưới, tiêu chủ động nước và ứng phó triều cường, xâm nhập mặn. Nhờ đó, xã có 4.601/4.653ha đất sản xuất chủ động tưới, đạt 98,9%. Từ đó, cây lúa được nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất tiên tiến…

Với những kết quả đạt được, góp phần làm chuyển biến toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer. Mục tiêu hướng đến hiện nay của Đảng, bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Ân là tiếp tục nâng các tiêu chí NTM nâng cao; người dân có cuộc sông ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại; cụ thể là phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Khiết cho biết thêm: từ nay đến 2025, xã phấn đấu xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu; có 03/05 ấp đạt ấp NTM kiểu mẫu. Duy trì trên 96% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, NTM. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng cộng nghệ 4.0, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, nhằm nâng thu nhập bình quân cho người dân; xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ); duy trì có từ 95% trở lên hộ trên địa bàn xã có tham gia bảo hiểm y tế.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/xa-hoa-an-quan-tam-phat-trien-vung-dong-bao-khmer-35687.html