Xã biên giới Bản Phiệt xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) đã bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao với nhiều điểm nhấn, sáng tạo.

Đến thôn K8 - thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã - đi trên những tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được tô điểm bởi hàng hoa và nhiều ngôi nhà mới khang trang, chúng tôi vui lây với cuộc sống gần gũi thiên nhiên của bà con nơi đây.

Ông Sìn Đức Tâm, Trưởng thôn K8 cho biết: Để có được những con đường xanh, sạch, đẹp như hôm nay là nhờ sự đồng thuận, tích cực tham gia của bà con trong thực hiện các phong trào phân loại rác từ gia đình, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định, trồng cây tại các đường thôn, nhà văn hóa.

Bà con trong thôn cũng đóng góp kinh phí, ngày công tu sửa tuyến đường trục thôn dài 1,1 km; xây dựng, cải tạo 5 tuyến đường ngõ, xóm dài gần 1,3 km. Hiện hơn 80% tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được trồng hoa, cây xanh.

Để lan tỏa sâu rộng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong Nhân dân, xã Bản Phiệt đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Các thôn duy trì lịch vệ sinh môi trường nông thôn vào ngày thứ Bảy cuối tháng để phát dọn cây cỏ và thu gom rác thải trên các tuyến đường. UBND xã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã thực hiện các mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Tường rào xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; Đoàn thanh niên đẩy mạnh phong trào “Thanh niên nông thôn tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các hộ trong xã đã chủ động tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, bờ rào xanh, tạo khung cảnh xanh - sạch - đẹp; làm đường cờ tạo điểm nhấn nông thôn mới. Xã trồng được gần 13 km đường hoa; lắp đặt 30,3 km đường điện chiếu sáng; 3 km đường cờ treo theo mẫu; mở rộng hơn 8,3 km đường trục thôn từ 3 m lên 6 m, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông.

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân nên cùng với bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, Bản Phiệt đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất dứa 180 ha tại các thôn Nậm Sò, Nậm Siu, giá trị thu nhập đạt 13,2 tỷ đồng/năm; nuôi thủy sản với hơn 34 ha tại thôn Bản Quẩn và thôn K8, sản lượng cá thịt 6 tháng đầu năm đạt 94,5 tấn; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và kinh tế đồi rừng tại các thôn: K8, Bản Phiệt, Làng Chung, Pạc Tà…

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Bản Phiệt cho biết: Tính đến hết tháng 10/2023, xã Bản Phiệt đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 2/8 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2022 và 9 tháng năm 2023 là gần 1,5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 622 triệu đồng. Thu nhập bình quân người dân năm 2023 của xã ước đạt 64,22 triệu đồng…

Với việc xác định rõ các tiêu chí ưu tiên và việc công khai, minh bạch “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã Bản Phiệt tự tin hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xa-bien-gioi-ban-phiet-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-post377007.html