World Cup 2018: Thái Lan giương cờ trắng, Trung Quốc mơ mộng cùng Lippi

Loạt trận đầu tiên giai đoạn lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á đã chứng kiến sức mạnh vượt trội của Nhật Bản và Saudi Arabia ở bảng B, trong khi tại bảng A, Trung Quốc đã có chiến thắng đầu tay cùng HLV Marcello Lippi.

Tại bảng A sau 5 lượt trận đầu tiên, tưởng như cuộc đua giành 2 vé trực tiếp đến Nga và 1 suất đá play-off chỉ còn là sự cạnh tranh của 3 đội tuyển Iran, Hàn Quốc và Uzbekistan, nhưng diễn biến đã trở nên phức tạp hơn sau lượt trận đêm qua (23/03).

ĐT Trung Quốc có chiến thắng đầu tiên cùng HLV Marcello Lippi

Trên sân nhà, sau màn ra mắt không thành công của HLV lão làng Marcello Lippi tại Tuodong ở lượt trận trước, Trung Quốc đã tạo nên cú sốc lớn ở lượt trận thứ 6 khi xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Hàn Quốc nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Dabao Yu. Chiến thắng đầu tiên cùng HLV người Italia và cũng là chiến thắng đầu tay tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á của Trung Quốc càng trở nên ý nghĩa hơn khi mà 1 đối thủ còn lại thuộc nhóm 3 đội đầu bảng là Uzbekistan cũng bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân Syria.

Như vậy, sau loạt trận đêm qua, Iran là đội bóng được hưởng lợi nhất khi chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trên sân Qatar giúp họ độc chiếm ngôi đầu với 14 điểm, nhiều hơn đội thứ 2 Hàn Quốc tới 4 điểm. Trong khi đó, Trung Quốc với 3 điểm giá trị vừa có được, họ đã thua hẹp khoảng cách với đội thứ 3 là Uzbekistan xuống chỉ còn 4 điểm trong khi còn 4 vòng đấu nữa. Với sự dẫn dắt của HLV Marcello Lippi - người từng đưa ĐT Italia vô địch thế giới năm 2006, người Trung Quốc hoàn toàn có thể mơ mộng vào một cuộc bứt phá ngoạn mục để chí ít là giành suất đá play-off, nhưng thử thách tiếp theo của họ chính là làm khách trên sân đội đầu bảng Iran.

Cục diện bảng A sau lượt trận thứ 6

Trong khi đó, tại bảng B, cục diện cuộc đua không có sự thay đổi đáng kể nào, chỉ có điều cuộc đua giành 2 tấm vé trực tiếp lợi thế đang thuộc về Nhật Bản và Saudi Arabia sau lượt trận thứ 6, còn Thái Lan coi như đã "giương cờ trắng" đầu hàng.

Sau giai đoạn lượt đi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan xếp cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, nhưng tinh thần của thầy trò Kiatisak đang lên rất cao sau khi cầm hòa 2-2 trước Australia trên sân nhà ở lượt trận trước. Vì vậy, dù phải tiếp đón Saudi Arabia, đội chủ sân Rajmangala vẫn quyết tâm giữ 3 điểm ở lại Bangkok để níu kéo cơ hội nhỏ nhoi giành 3 vị trí dẫn đầu bảng B.

Dễ dàng đè bẹp Thái Lan 3-0, Ả-Rập-Xe-Út chiếm ngôi đầu bảng B

Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh đến từ Tây Á, đại diện duy nhất của Đông Nam Á không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại đậm đà 0-3, qua đó giữ vững vị trí bét bảng của mình với vỏn vẹn 1 điểm cùng hiệu số 3/15, và nhiều khả năng Thái Lan sẽ chính thực bị loại sau trận đấu trên sân Nhật Bản vào ngày 28/3 tới. Còn với Saudi Arabia (Ả-Rập-Xe-Út), chiến thắng này giúp họ vươn lên ngôi đầu bảng A nhờ hơn Nhật Bản về hiệu số. Ở trận đấu sau đó, Nhật Bản đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trên sân một trong những đối thủ trực tiếp là UAE (United Arab Emirates).

Ở trận đấu còn lại, sau trận hòa thất vọng trên sân đội bét bảng Thái Lan, Australia tiếp tục tự làm khó mình khi chỉ có được 1 điểm trên sân đội bóng đứng thứ 2 từ dưới lên, Iraq. Với 10 điểm hiện có, đại diện châu Đại Dương đang đứng thứ 3 và họ có nguy cơ bị 2 đối thủ phía trên bỏ xa nếu không đánh bại UAE vào ngày 28/3 tới, bởi Nhật Bản và Saudi Arabia khả năng không mấy khó khăn để đánh bại Thái Lan và Iraq ở loạt trận cùng ngày.

Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 6

Lịch thi đấu lượt trận thứ 7

BẢNG A

28/03 18:00 Hàn Quốc vs Syria
28/03 19:00 Iran vs Trung Quốc
28/03 20:00 Uzbekistan vs Qatar

BẢNG B

28/03 16:00 Australia vs U.A.E.
28/03 17:35 Nhật Bản vs Thái Lan
29/03 00:30 Saudi Arabia vs Iraq

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/world-cup-2018-thai-lan-giuong-co-trang-trung-quoc-mo-mong-cung-lippi-320-233454.html