Wayne Rooney: Anh đang ở đâu?

Dường như, người đang khoác áo số 10 ở Nam Phi chỉ… “mạo danh” Rooney mà thôi! Đâu rồi niềm hy vọng lớn nhất của xứ sương mù? ĐT Anh không thể mơ trở thành nhà vô địch thế giới nếu chỉ dựa vào Jermain Defoe, chiều cao của Peter Crouch hay Emile Heskey vô duyên.

Một lý do tại sao Mỹ, Algeria và Slovenia trở thành những chướng ngại vật nặng nề hơn dự kiến cho Tam sư là bởi cơn khô hạn bàn thắng của Rooney. Trận gặp Slo- venia vừa qua là trận thứ 8 liên tiếp Rooney tịt ngòi ở ĐTQG - một “bí ẩn” nếu so với phong độ tằng tằng nhả đạn của anh trong màu áo M.U mùa giải qua. Điều này rõ ràng cần thay đổi khi phía trước là các đối thủ khó khăn hơn nhiều mà cụ thể là Đức đang chờ đợi. Rooney vẫn im tiếng, Ảnh Reuters World Cup này dường như ngoảnh mặt với các siêu sao. Cristiano Ronaldo phải mãi đến màn hủy diệt CHDCND Triều Tiên mới “thông nòng” bằng một bàn thắng nhiều may mắn. Lionel Messi thì vẫn giống Rooney, chưa chịu mở hàng. Nhưng Ronaldo và Messi khác Rooney ở điểm họ thể hiện phong độ tốt hơn và không cần họ nổ súng, Bồ Đào Nha và Argentina vẫn có những người khác lập công. Trong khi đó, Tam sư ngậm ngùi ở vị trí nhì bảng C đầy bất lợi bởi kém Mỹ về chỉ số phụ là số bàn thắng. Tâm lý có thể là một phần nguyên nhân như nhận định của ông thầy Rooney tại M.U - Sir Alex Ferguson. Ông đã gọi điện tuần trước để động viên học trò cưng song có vẻ chưa mấy hữu hiệu. Trong cơ hội bỏ lỡ ở hiệp 2, nếu Rooney quyết đoán hơn thì cú sút của anh đã không bị thủ thành Slovenia kịp đẩy bóng đập cột dọc. Nhưng thể lực mới là điều đáng lo ngại hơn. Dường như, Rooney chưa hoàn toàn bình phục dù Capello khẳng định điều đó trước World Cup. Anh phải rời sân sớm trong trận gặp Slovenia vì chấn thương mắt cá phải, vết đau cũ hồi tháng 3 trong thất bại của M.U trước Bayern Munich ở Cham- pions League. Đó không phải một chấn thương quá nặng và không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Rooney trong trận chiến với Đức. Anh sẽ lại cần mẫn, lại nỗ lực, lại kiến tạo cho đồng đội, lại lăn xả tìm cách chấm dứt cơn khát của bản thân. Với tài năng của Rooney, bàn thắng sẽ đến thôi. Nhưng hy vọng, nó không quá muộn cho giấc mơ của ĐT Anh… Vũ Anh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20100625165820426t0/wayne-rooney-anh-dang-o-dau.htm