Vượt sóng cao 4 m cứu thuyền viên Trung Quốc bị đau bụng

Vượt sóng to, gió lớn, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận tàu Unicorn Bravo để đưa một thuyền viên Trung Quốc về Đà Nẵng cấp cứu.

Sáng nay, 2/12, lực lượng cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) đã đưa một thuyền viên người Trung Quốc về đất liền.

Cùng ngày, đơn vị này nhận được thông tin từ đại lý Vitaco - Đà Nẵng thông báo về việc, tàu Unicorn Bravo trên hải trình từ Thái Lan đi Hong Kong, khi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi, một thuyền viên tên Wang Xiaogang (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bất ngờ bị đau bụng. Các thuyền viên trên tàu yêu cầu được cấp cứu khẩn cấp.

Các nhân viên cứu hộ tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II phối hợp với các bác sĩ của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu bệnh nhân. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tàu Unicorn Bravo chuyển hướng về Đà Nẵng.

Lúc 7h10 cùng ngày, tàu SAR 412 cùng các y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 rời bến đi cứu nạn. Do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, thời tiết khu vực trên có gió cấp 7, giật cấp 8 sóng cao 4 m nên việc tiếp cận tàu gặp nạn hết sức khó khăn.

Vượt qua sóng gió nguy hiểm, các thuyền viên tàu SAR 412 cùng Bác sĩ 115 đã lên được tàu Unicorn Bravo. Nhân viên y tế tiến hành sơ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó, tàu SAR412 đã chuyển hướng về Đà Nẵng, đưa nạn nhân vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuot-song-cao-4-m-cuu-thuyen-vien-trung-quoc-bi-dau-bung-post702457.html