Vững 'thế kiềng ba chân', không ngừng vun đắp quan hệ láng giềng

Trong không khí rộn ràng của đối ngoại Việt Nam những ngày cuối năm 2023, đối ngoại Quốc hội ghi dấu ấn nổi bật hòa chung vào dòng chảy, đó là chuyến thăm đa phương kết hợp song phương của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào (4 -7/12), thăm chính thức Thái Lan (7-10/12).

Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV là dấu mốc quan trọng, mở ra trang mới trong hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp, hoàn thiện “ba đỉnh tam giác” của cơ chế hợp tác CLV. Với việc lần đầu tiên ba nước có đủ cơ chế gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao nhất trên cả ba kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Với Thái Lan, chuyến thăm củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chụp ảnh chung. (Nguồn: TTXVN)

Mốc son trong hợp tác giữa ba Quốc hội

Gọi Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV là một “mốc son lịch sử” bởi lẽ sau những ấp ủ từ cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba Đảng CLV tháng 9/2021, hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp đã nâng tầm lên cấp cao nhất.

Với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam”, Hội nghị thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác Quốc hội ba nước, đóng góp tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, nhất là Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV-DTA), thu hẹp khoảng cách phát triển, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, tiến tới xây dựng CLV-DTA thành khu vực phát triển tiêu biểu.

Trên tinh thần ấy, ba Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò giám sát của Quốc hội trong ứng phó các thách thức toàn cầu, giải quyết các vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận, dự án chung vì lợi ích chung của người dân trong khu vực CLV-DTA nói riêng và ba nước nói chung.

Hiện nay, thế giới xoay vần, biến đổi không ngừng, xung đột và thảm họa không thể dự báo trước khiến khó khăn chưa vơi đã đầy trở lại với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Campuchia và Lào.

Tuy vậy, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chúng ta vẫn lạc quan và hy vọng về tương lai. Đặc biệt, tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt CLV là một tài sản vô giá, là yếu tố “bất biến” giữa mọi dòng “vạn biến” của tình hình khó lường hiện nay trên thế giới. Các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo đang lan tỏa sâu rộng và tạo cơ hội hiếm có cho những nước đi sau như Việt Nam, Campuchia và Lào có thể bắt kịp, tiến cùng các nước và có thể vượt lên trên một số lĩnh vực nếu biết nắm vững thời cơ.

Trong bối cảnh chung đó, Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam đề xuất biện pháp tăng cường hợp tác giữa ba Quốc hội CLV trên năm khía cạnh cụ thể, bao gồm chính trị - đối ngoại; kinh tế, thương mại, đầu tư; văn hóa - xã hội; môi trường và biến đổi khí hậu; quốc phòng - an ninh.

“Quốc hội ba nước, hơn bao giờ hết cần chung tay, góp sức, góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt CLV”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Năm 2024, ba nước kỷ niệm 25 năm thành lập khu vực Tam giác phát triển CLV. Những kết quả thành công của cấp cao Quốc hội CLV góp phần xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác CLV nói chung và Khu vực Tam giác phát triển CLV 25 năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chụp ảnh chung. (Nguồn: TTXVN)

Luôn sát cánh, ủng hộ nước Lào anh em

Thăm, làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào; gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào… nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hiệu quả giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trở lại đất nước Lào anh em trong không khí của những ngày vui – khắp đất nước Triệu Voi kỷ niệm 48 năm Quốc khánh và 103 ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Quốc hội Lào vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6; nước bạn anh em từng bước giải quyết những khó khăn về kinh tế, lạm phát được kiểm soát… “Đầu câu chuyện” với các nhà lãnh đạo Lào, người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Lãnh đạo hai nước nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước; phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường phối hợp, giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương; thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm về kết nối kinh tế, kết nối hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai Quốc hội cần xây dựng thể chế, pháp luật để cùng nhau tạo đột phá cho hợp tác kinh tế - thương mại.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; phối hợp giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký, chuẩn bị tốt nội dung cho các hoạt động song phương quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF)…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024.

“Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng, mở ra trang mới trong hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp, hoàn thiện “ba đỉnh tam giác” của cơ chế hợp tác CLV: Người đứng đầu ba Đảng, Thủ tướng ba nước và giờ là Chủ tịch ba Quốc hội. Trong cuộc gặp với ba Chủ tịch Quốc hội sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gọi đây là “thế kiềng ba chân”, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đối tác chiến lược tăng cường, hướng tới tầm cao mới

Rời Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Thái Lan - cũng là một người anh em trong mái nhà chung ASEAN. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới; đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Trước nhiều dấu mốc đặc biệt đó, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, là sự kiện tổng kết Năm kỷ niệm một thập kỷ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan 2023.

Chia sẻ với báo chí về chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đánh giá đây là dấu mốc mới, rất quan trọng trong hợp tác nghị viện. Hai bên có ký kết biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, giữa hai Văn phòng Quốc hội đưa hợp tác nghị viện giữa hai nước lên mức độ cao hơn, sâu sắc hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan (VietCham Thailand), chủ trì lễ động thổ khởi công giai đoạn 2 Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, khai trương phố Việt Nam mang tên “Vietnam Town” tại tỉnh Udon Thani và thăm Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Udon Thani Rajabhat…

Hành trình 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, nay là Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan minh chứng cho nỗ lực hợp tác bền bỉ giữa hai nước. Trong trao đổi giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, hai bên có chung nhận định rằng mối quan hệ này đã “chín muồi” và đến lúc phải nâng lên tầm cao mới.

Theo Đại sứ Phan Chí Thành, việc đưa quan hệ hai nước lên một cấp độ mới sẽ tạo ra nhiều tiềm năng, cơ hội cho cả hai bên thúc đẩy hợp tác về mọi mặt do dư địa hợp tác giữa hai bên hiện còn rất lớn, nhất là triển khai các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch, kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và ven biển…

Như vậy, chuyến đi nhiều thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa tạo thêm niềm tin về một “mái nhà” ASEAN vững chắc, ở đó các thành viên đoàn kết cùng vun đắp tương lai. Một cơ chế cấp cao mới giữa ba nước CLV được hiện thực hóa, ngay giữa những gian nan của bối cảnh khu vực và quốc tế, tạo “thế kiềng ba chân”, góp phần đem lại phồn vinh cho người dân ba nước CLV, cùng các nước ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hà Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vung-the-kieng-ba-chan-khong-ngung-vun-dap-quan-he-lang-gieng-252921.html