Vùng biệt thự trái phép sạt lở, bùn đất ồ ạt tống xuống biển Sơn Trà

Đó là thực tế đang diễn ra tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Do bị tạm dừng thi công, bùn đất, đá sỏi từ dự án khu nghỉ dưỡng của Công ty CP Biển Tiên Sa đã sạt lở xuống biển.

Cụ thể hơn, do mấy tuần nay mưa lớn liên tục tại Đà Nẵng nói chung và khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) nói riêng đã khiến lượng lớn bùn đất đỏ, đá sỏi bị cuốn xuống biển.

Theo ghi nhận từ hiện trường, đây là khu vực được Công ty CP Biển Tiên Sa xây dựng khu nghỉ dưỡng. Nơi này vốn được dư luận biết đến dưới cái tên dự án "40 móng biệt thư trái phép". Sau khi bị nhà chức trách đình chỉ xây dựng, nơi này càng trở nên nham nhở bởi đất núi, đá đồi bị cày xới trước đó. Và rồi khi mưa đến, tất cả bị cuốn xuống biển.

Chỉ vài cơn mưa tháng 7 đã khiến Sơn Trà sạt lở, bùn đất đỗ xuống biển

Tại bờ biển, đất chảy thành từng khoảng lớn vùi lấp cát trắng gây mất mỹ quan. Chưa hết, nhiều rác thải cũng theo dòng nước trôi xuống biển. Sự việc khiến dư luận lo ngại cho cảnh quan, môi trường biển.

Trước thực trạng đáng báo động đó, ngày 14/7, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo sự việc. Cụ thể hơn, Công văn số 5320/UBND-SXD do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký thể hiện, mặt bằng tại công trình khu du lịch nói trên có nhiều vị trí đào xới dở dang, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa sắp đến. Qua những cơn mưa cuối tháng 6, đầu tháng 7, tình trạng sạt lở bắt đầu xảy ra.

Tình trạng này trở nên nghiêm trọng. Cần có biện pháp xử lý khi mùa mưa đang đến gần

Để giải quyết tình trạng nêu trên, đặc biệt là nguy cơ sạt lở trong mùa mưa sắp đến, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương và giao UBND TP yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp chống sạt lở, trồng cây xanh để tôn tạo cảnh quan tại khu vực.

Ở một động thái khác, Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty CP Biển Tiên Sa đề xuất giải pháp chống sạt lở. Đồng thời, Sở Xây dựng cần phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND quận Sơn Trà xem xét, báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng về sự việc trước ngày 20/7.

Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vung-biet-thu-trai-phep-sat-lo-bun-dat-o-at-tong-xuong-bien-son-tra-202264.htm