Vui hội kết đoàn tại vùng cao biên giới tỉnh Quảng Nam

Những ngày này, đồng bào Cơ Tu và các dân tộc anh em các khu dân cư ở vùng cao biên giới tỉnh Quảng Nam rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tờ mờ sáng, tiết trời se lạnh, mây giăng trắng xóa khắp các cung đường ở thôn Công Tơ Rơn, xã vùng cao biên giới La Dee, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hàng trăm hộ dân tại thôn Công Tơ Rơn đã có mặt đông đủ trong Nhà văn hóa thôn.

Thanh niên cùng nhau kê dọn bàn ghế, phụ nữ thì sửa soạn bếp núc, chế biến các món ăn truyền thống của người Cơ Tu như: Cơm lam, bánh sừng trâu, ốc đá nấu với sắn khô, Zơrá…

Già làng Brâu Nghiêm sống tại thôn Công Tơ Rơn, xã Ladee dặn dò từng hộ dân mặc trang phục truyền thống của người Cơ Tu khi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Già làng Brâu Nghiêm cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết năm nay có nhiều đổi mới, không khí sôi nổi hơn, đông đảo người dân tham gia hơn và mặc trang phục truyền thống của người Cơ Tu rất đẹp. Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm đến từng thôn, nóc, bản làng, khu dân cư. Người dân chúng tôi luôn hưởng ứng các phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng sạch đẹp”.

Dưới mái nhà gươl tại thôn Công Tơ Rơn ở xã vùng cao biên giới La Dee, con trai con gái Cơ Tu hòa cùng điệu múa truyền thống tâng tung da dá; các già làng hát lý và trình diễn nhạc cụ truyền thống… Già, trẻ trong làng tụ họp về nhà gươl ôn lại một năm cùng nhau đoàn kết, vượt khó để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thôn Công Tơ Rơn, xã La Dee, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 146 hộ với 546 nhân khẩu, trong đó 95% là người Cơ Tu. Trong năm 2023, thôn Công Tơ Rơn giảm 27 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu đặt ra.

Chung vui với người dân thôn Công Tơ Rơn, xã vùng cao biên giới La Dee, huyện Nam Giang trong Ngày hội Đại đoàn kết, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam mong muốn, người dân vùng cao phát huy vai trò đoàn kết, cộng đồng người Cơ Tu và các dân tộc thiểu số khác cần phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tham gia thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương vẫn còn cao so với mặt bằng chung. Chúng ta phải tập trung vận động người dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế để làm giàu. Phát phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp; phải chăm lo sự nghiệp giáo dục, trẻ em phải được đến trường để nâng cao đời sống dân trí”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nói.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Công Tơ Rơn, xã vùng cao biên giới La Dee, Đồn Biên phòng La Êê đã nhận nuôi dưỡng 3 trẻ em người Cơ Tu hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, từ mô hình “Con nuôi biên phòng”, Đồn Biên phòng La Êê đã nhận nuôi dưỡng hàng chục trẻ em hoàn cảnh khó khăn được ăn học, giúp trẻ em nghèo vùng cao biên giới tiếp tục đến trường.

Long Phi/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vui-hoi-ket-doan-tai-vung-cao-bien-gioi-tinh-quang-nam-post1058579.vov