Vừa phục chức, Chủ tịch LĐBĐ Brazil sa thải ngay HLV trưởng

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vừa cho biết HLV Fernando Diniz sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil. Quyết định sa thải này được đưa ra một ngày sau khi ông Ednaldo Rodrigues trở lại giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil nhờ phán quyết của Tòa án tối cao Brazil.

HLV Fernando Diniz được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đội tuyển quốc gia Brazil vào ngày 4/7/2023 và hợp đồng của ông với đội tuyển Brazil có thời hạn một năm. Thành tích của đội tuyển Brazil dưới thời Fernando Diniz vô cùng bết bát, "Selecao" thi đấu 6 trận ở vòng loại World Cup 2026, giành hai chiến thắng, một trận hòa và phải nhận tới ba thất bại liên tiếp.

Sau chuỗi thành tích đáng thất vọng, HLV Fernando Diniz đã bị Liên đoàn bóng đá Brazil sa thải. CBF thông báo: "Liên đoàn bóng đá Brazil cảm ơn Fernando Diniz vì công việc anh ấy đã làm, vì tất cả sự cống hiến và sự nghiêm túc cũng như thách thức cải tổ đội tuyển quốc gia Brazil trong nhiệm kỳ của anh ấy. Chúng tôi chúc Fernando Diniz những điều may mắn nhất".

HLV Fernando Diniz đã bị Liên đoàn bóng đá Brazil sa thải.

Quyết định sa thải này được đưa ra một ngày sau khi ông Ednaldo Rodrigues trở lại giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil nhờ phán quyết của Tòa án tối cao Brazil. Trước đó, vào ngày 7/12/2023, Rodrigues cùng ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) bị cách chức sau khi tòa án Rio de Janeiro ra phán quyết về những bất thường trong quy trình bầu cử năm 2022.

Hiện, ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Brazil là HLV của Sao Paulo Dorival Junior. Các nguồn tin cho biết Sao Paulo không muốn để huấn luyện viên của họ ra đi miễn phí và đã yêu cầu CBF trả một khoản phí để chấm dứt hợp đồng với Dorival, số tiền này sẽ vào khoảng 920.000 USD (tương đương khoảng hơn 22 tỷ đồng).

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vua-phuc-chuc-chu-tich-ldbd-brazil-sa-thai-ngay-hlv-truong-212863.htm