Vừa chấp hành án tù, tiếp tục tàng trữ gần 1.100 viên ma túy

Hai đối tượng: một vừa chấp hành xong án tội giết người, một vừa có tiền án về ma túy mới ra tù nhưng không ăn năn, sám hối tiếp tục sa vào con đường phạm tội.

Đối tượng Đinh Thị Bích Hạnh tại cơ quan Công an.

Ngày 15/2, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, qua thời gian trinh sát, theo dõi các đối tượng, vào lúc 20h ngày 14/2, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Minh Hóa vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thế Cường (SN 1985) và Đinh Thị Bích Hạnh (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thế Cường cùng tang vật.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 12 viên ma túy trên người của Đinh Thị Bích Hạnh và 1.000.000 đồng Cường vừa nhận của Hạnh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện xe ô tô của Lê Thế Cường, Cơ quan Công an thu giữ thêm 1.056 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án.

Theo Cơ quan Công an huyện Minh Hóa, Lê Thế Cường vừa chấp hành xong án 13 năm về tội giết người, mới trở về sinh sống tại địa phương. Còn Đinh Thị Bích Hạnh có tiền án về ma túy, cũng vừa mới chấp hành án xong khoảng 2 tháng nay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/vua-chap-hanh-an-tu-tiep-tuc-tang-tru-gan-1100-vien-ma-tuy-post466869.html