Vụ vỡ hồ chứa nước thải: Sẽ yêu cầu San Miguel bồi thường

Chiều 27/7/2009, đoàn công tác liên ngành tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và lập biên bản vụ vỡ hồ chứa nước thải của Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam (Bến Cát, Bình Dương).

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện nguồn nước đen, hôi thối vẫn đổ xả trực tiếp xuống suối Bến Ván, cạnh đoạn đê bao bị vỡ khiến nước ở đây và sông Cầu Đò - Thị Tính ô nhiễm nghiêm trọng, cá chết trên đoạn sông kéo dài hơn 30km. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của công ty San Miguel gần như đã xuống cấp. Các máy bơm và đường ống dẫn hệ thống xử lý nước thải gỉ sét. Thượng tá Lê Minh Châu, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉn Bình Dương cho biết, sau khi có báo cáo chính thức về thiệt hại của từng hộ nông dân, cơ quan chức năng sẽ làm việc với đại diện Công ty San Miguel để yêu cầu bồi thường. Ngày 25/7/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã làm việc với Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam nhưng công ty chưa xuất trình được hồ sơ môi trường. Nguyễn Đóa (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2044/2009/07/1714340/