Vu vạ pha trà đá bằng nước rửa chân: Chỉ đúng tội

Trước hành vi dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách, người quay và đưa clip lên mạng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Liên quan đến đoạn clip cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách ven đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa gây xôn xao dư luận thời gian qua, UBND Quận Cầu Giấy cho biết đã tiến hành xử phạt người quay và đăng tải clip nói trên.

Đối tượng bị xử phạt được xác định là Nguyễn Quốc Đức (29 tuổi, ngụ ở quận Cầu Giấy).

Nguyễn Quốc Đức là chủ một salon tóc nằm trên đường Cầu Giấy. Đức chính là người chủ mưu dàn dựng quay cảnh một cô gái nhúng bàn chân phải vào xô nước pha trà đá bán cho khách, sau đó tung lên mạng xã hội Facebook.

Người quay và tung clip dùng nước rửa chân pha trà lên mạng xã hội đã phải nhận cái kết “đắng”.

Bà Trịnh Thị Dung, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, hành vi quay và đưa clip sai sự thật lên mạng xã hội của Nguyễn Quốc Đức đã xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác.

Trước đó, ngày 12/7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ cho chân vào xô nước rửa sau đó lại thản nhiên múc nước ra pha trà đá bán cho khách.

Đây là quán trà đá của bà Phạm Thị Lại (52 tuổi, ngụ ở phường Quan Hoa). Tuy nhiên, bà Lại không phải là người xuất hiện trong clip dùng nước rửa chân pha trà đá, bà cũng không biết ai đã quay và tung clip quán trà đá lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an phường Quan Hoa (Công an quận Cầu Giấy) đã yêu cầu dẹp bỏ quán trà đá đồng thời mời những người có liên quan lên trụ sở làm việc. Sau đó qua xác minh, cô gái trẻ bỏ chân vào xô nước pha trà đá chính là nhân viên của một salon tóc Nguyễn Quốc Đức.

Tới ngày 14/7, Nguyễn Quốc Đức tới trụ sở Công an phường Quan Hoa, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cùng với đó, bản thân Nguyễn Quốc Đức đã gặp mặt xin lỗi bà Lại về những gì đã xảy ra.

Người quay clip bị cơ quan công an triệu tập làm việc

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với báo chí, bà Lại cho biết, khoảng 13h chiều ngày 12/7, có khoảng 5-6 người của nhân viên tiệm tóc ngay cạnh quán trà đá xuống uống nước. Khi bà Lại định rót nước thì một cô gái tên Tr., là nhân viên thu ngân của tiệm tóc bảo bà đứng dậy để cô ấy tự rót.

"Lúc đó tôi thấy cô ấy cho chân vào xô nước và pha nước cho mấy cậu nhân viên thì cũng nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì. Sau đó, tôi đổ xô nước đó đi và thay bằng xô nước mới", bà Lại nói.

Cho đến khi sự việc được phát tán trên mạng xã hội, con gái bà nói thì bà Lại mới biết được sự thật.

"Tôi không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy. Cứ nghĩ bọn trẻ quay phim, chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng sự việc như vậy. Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế.

Bằng này tuổi đầu rồi mà tôi còn bị bọn trẻ nó lừa, đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người", chủ quán trà đá bày tỏ.

Theo những người dân sống xung quanh, bà Lại thuộc diện gia đình khó khăn, mình chị vất cả nuôi con ăn học. Cả nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào quán trà đá này, vậy mà giờ quán bị dẹp thì bà ấy biết bấu víu vào đâu.

Clip: Dùng nước rửa chân pha trà đá gây xôn xao

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-va-pha-tra-da-bang-nuoc-rua-chan-chi-dung-toi-3339793/