Vụ TNGT chết người khi qua cầu Vĩ: Bố trí vốn sửa chữa cầu

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm định chất lượng cầu để bố trí vốn khắc phục, sửa chữa cầu Vĩ.

Tổ chức kiểm định chất lượng cầu Vĩ để có hướng xử lý đảm bảo ATGT. Ảnh: L.N

Chiều 24/4, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết, sau vụ TNGT chết người ở cầu Vĩ bắc qua kênh Gò Cát, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT và các ngành liên quan tổ chức kiểm định chất lượng cầu, đồng thời xem xét bố trí vốn khắc phục, sửa chữa cầu trong năm 2017.

Trước mắt, Sở cho gia cố 2 bên lan can cầu, cắm biển hạn chế tải trọng nhằm đảm bảo ATGT khi qua cầu. Trong tuần này sẽ có kết quả kiểm định, Sở tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định sửa chữa hay xây mới tùy thuộc vào tỷ lệ hư hỏng của cầu.

Cũng theo ông Bon, hiện trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều cầu sắt, mặt gỗ được xây dựng rất lâu. Riêng địa bàn TP.Mỹ Tho hầu hết đã được thay thế cầu bê tông cốt thép, duy nhất chỉ còn cầu Vĩ bắc qua kênh Gò Cát chưa được thay thế.

Được biết, cầu Vĩ xây dựng từ trước năm 1975 trên đường tỉnh 879 thuộc địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho. Cầu có chiều dài trên 47m, các trụ và lan can được xây dựng bằng thép, mặt gỗ. Hiện đã xuống cấp, các thanh gỗ dọc chông chênh làm mất ATGT, nguy cơ TNGT xảy ra bất cứ lúc nào.

Đã có vụ TNGT chết người khi qua cầu này. Cụ thể: Khoảng 16h chiều 15/4, ông Lê Thanh Phước (SN 1961, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển mô tô mang BKS 63F3-53...chở bao đường khoảng 50 kg đi giao cho khách hàng.

Khi chạy lên gần giữa cầu thì xe bị loạng choạng đâm vào lan can cầu, chiếc xe lật ngang, ông Phước văng vào thành cầu và rơi xuống sông mất tích cho đến sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/vu-tngt-chet-nguoi-khi-qua-cau-vi-bo-tri-von-sua-chua-cau-d205818.html